Dân Việt

Triều Tiên đã gửi ít nhất 3.000 quân tới Nga, Nhà Trắng khẳng định

PV (Theo Pravda) 24/10/2024 07:33 GMT+7
Mỹ nắm giữ thông tin về việc huấn luyện quân sự của Triều Tiên tại Nga. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những đội quân này có tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống lại Ukraine hay không.
Triều Tiên đã gửi ít nhất 3.000 quân tới Nga, Nhà Trắng khẳng định - Ảnh 1.

   Người dân xem cuộc diễu binh quân sự của Triều Tiên trên TV ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/10/2020. Ảnh Getty

Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói tại cuộc họp báo ngày 23/10 rằng, "từ đầu đến giữa tháng 10, Triều Tiên đã di chuyển ít nhất 3000 binh lính vào miền Đông nước Nga".

"Chúng tôi đánh giá rằng những người lính này đã đi bằng tàu từ khu vực Wansan ở Triều Tiên đến Vladivostok của Nga. Sau đó, những người lính này đi tiếp đến nhiều địa điểm huấn luyện quân sự của Nga ở miền đông nước Nga, nơi họ hiện đang được huấn luyện", ông nói thêm.

Cố vấn Nhà Trắng giải thích rằng hiện chưa rõ liệu quân đội Triều Tiên có trực tiếp tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine cùng với quân đội Nga hay không.

"Nhưng đây chắc chắn là một khả năng rất đáng lo ngại. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, những người lính này có thể đi đến miền Tây nước Nga và sau đó tham gia chiến đấu chống lại quân đội Ukraine", ông Kirby cho biết.

Ông cũng cho biết thêm Mỹ đã trao đổi quan điểm của mình về tình hình với phía Ukraine và đang liên lạc chặt chẽ với các đồng minh, đối tác và các quốc gia trong khu vực về "những tác động của động thái mạnh mẽ như vậy" và "cách chúng ta có thể ứng phó".

"Nhưng hãy nói rõ ràng, nếu quân đội Triều Tiên tham chiến, diễn biến này sẽ chứng minh sự tuyệt vọng ngày càng tăng của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine", một quan chức Nhà Trắng cho biết, đồng thời nói thêm rằng "đó sẽ là dấu hiệu của sự yếu kém chứ không phải sức mạnh từ phía Điện Kremlin".

Ngày 23/10, tình báo Hàn Quốc cũng đưa tin, Bình Nhưỡng đã gửi 3.000 quân tới Nga để hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Trong bối cảnh này, Đức và Áo đã triệu tập đại sứ Triều Tiên.