Dân Việt

Một HTX ở An Giang, lo chuyện nước nôi cho 1.200ha lúa, trở thành HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024

Hồng Cẩm 25/10/2024 09:40 GMT+7
Là một trong những HTX tập hợp được số lượng thành viên lớn, với 316 thành viên, hoạt động với 5 dịch vụ, HTX Chợ Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn và giảm chi phí trong sản xuất, tăng lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Từ thành tích đó, vừa qua HTX Chợ Vàm vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Tập hợp được nông dân tham gia kinh tế hợp tác

Ông Hứa Hoàng Việt, Phó Giám đốc HTX Chợ Vàm cho biết, HTX Chợ Vàm được thành lập năm 2002, có 97 thành viên, với hoạt động dịch vụ chính là bơm nước tưới lúa. Chức năng, nhiệm vụ chính của HTX là tập hợp, hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn và giảm chi phí trong sản xuất, tăng lợi nhuận cho thành viên và nông dân, tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và người lao động ở nông thôn có thu nhập ổn định; góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Làm đầu mối tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia kinh tế tập thể, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

Vì sao HTX Chợ Vàm ở An Giang được bình chọn là HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024? - Ảnh 1.

Ông Hứa Hoàng Việt (bìa trái) và các thành viên HĐQT HTX Chợ Vàm trao đổi tình hình hoạt động của HTX 9 tháng đầu năm 2024. Ảnh: HC

Qua 12 năm hoạt động, đến nay HTX đã thu hút được 316 thành viên, với số vốn điều lệ là 1,2 tỷ đồng, hoạt động với 5 dịch vụ chính, gồm: Bơm tưới và tiêu úng, nạo vét cơ giới, tín dụng nội bộ, liên kết tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ cung ứng nước sinh hoạt.

"Lúc HTX mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn, bà con chưa tin tưởng vào hoạt động HTX nên tham gia cho có. Nhưng với tâm huyết của ban quản trị, hàng năm đều xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai đến các thành viên và bám sát kế hoạch triển khai hoạt động. Từ đó mà HTX từng bước đi vào hoạt động bài bản, hiệu quả. Qua đó mà các thành viên này càng tin tưởng và giới thiệu thêm thành viên mới tham gia.

Hiện HTX Chợ Vàm có 10 trạm bơm, 15 máy bơm, 1 máy cuốc đất, phục vụ tưới tiêu diện tích 1.216ha lúa… tổng doanh thu năm 2023 của HTX đạt gần 4,4 tỷ đồng, lợi nhuận gần 500 triệu đồng"- ông Hứa Hoàng Việt chia sẻ.

Theo ông Hứa hoàng Việt, hoạt động nổi bật của HTX là dịch vụ bơm tưới. Nhờ dịch vụ bơm tưới mà hàng năm các thành viên đều xuống giống và thu hoạch đúng lịch thời vụ, đạt 100% kế hoạch của UBND huyện đề ra, năng suất bình quân đạt 6 – 6,5 tấn/ha, lợi nhuận sau thuế từ dịch vụ này trên 380 triệu đồng.

Vì sao HTX Chợ Vàm ở An Giang được bình chọn là HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024? - Ảnh 2.

Hàng năm HTX thông tin kế hoạch hoạt động để các thành viên nắm, theo dõi thực hiện. Ảnh: HC

Còn đối với dịch vụ liên kết tiêu thụ sản phẩm của HTX đã giúp việc sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, giúp bà con thành viên và nông dân nâng cao thu nhập, giúp người nông dân đỡ lo điệp khúc "được mùa mất giá và được giá thì mất mùa". HTX đã chủ động mời gọi các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ vừa cung ứng đầu vào và tiêu thụ đầu ra. Năm 2023 HTX đã ký hợp đồng liên kết sản xuất giống IR4625 với Tập đoàn Lộc Trời, kết quả diện tích liên kết 450ha với tổng sản lượng 2.520 tấn. đạt 78% so với kế hoạch.

Ngày càng được thành viên, nông dân tin tưởng

Đặc biệt, tận dụng tiền nhàn rỗi của HTX, HTX đã làm dịch vụ tín dụng nội bộ, với mục đích hỗ trợ vốn cho các thành viên nông dân có vốn đầu tư sản xuất, không phải vay nợ bên ngoài. Hiện nay, dịch vụ tín dụng nội bộ đang hoạt động ổn định, với số tiền 230 triệu đồng. Với hoạt động này đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp thành viên sản xuất thiếu vốn có nguồn vốn đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống. Đến nay HTX đã hỗ trợ, giúp 12 thành viên thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Vàng, một thành viên HTX, từng là hộ nghèo có sổ, không đất sản xuất, được HTX hỗ trợ nguồn vốn tín dụng, ban đầu anh thuê 5 công đất sản xuất nếp, rồi dần dần đến nay đã canh tác 6ha, mỗi vụ anh lời từ 120-150 triệu đồng.

Vì sao HTX Chợ Vàm ở An Giang được bình chọn là HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024? - Ảnh 3.

Nhờ dịch vụ bơm tưới mà hàng năm các thành viên đều xuống giống và thu hoạch đúng lịch thời vụ. Ảnh: HC

Ông Nguyễn Văn Vàng, chia sẻ: "Nhờ sự hỗ trợ của HTX Chợ Vàm mà gia đình tôi từ hộ nghèo có sổ, đến nay đã thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Ngoài được hỗ trợ vốn, khi tham gia HTX tôi được sử dụng tất cả các dịch vụ của HTX nên chi phí sản xuất giảm đáng kể, đầu ra nếp của gia đình tôi hàng năm cũng yên tâm vì có HTX liên kết bao tiêu đầu ra".

Còn bà Nguyễn Thị Dược, là một thành viên HTX có diện tích đất sản xuất nhiều nhất HTX cho biết: Gia đình bà có 8ha đất canh tác lúa nếp, mỗi năm canh tác 2 vụ. Tuy diện tích không quá lớn, nhưng đa số người dân ở Phú Tân đều sản xuất nếp nên trước đây vào mùa vụ hay tình trạng được mùa mất giá, thương lái bẻ kèo không mua. Nhưng từ ngày tham gia HTX được HTX liên kết bao tiêu đầu ra nên gia đình tôi rất an tâm. Ngoài ra, gia đình tôi sử dụng các dịch vụ của HTX chi phí rẻ nên hàng năm lợi nhuận khá hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, là thành viên có góp vốn nên hàng năm tôi còn được chia lãi từ HTX".

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, nhận xét: HTX Chợ Vàm là HTX do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thành lập. HTX có bộ máy quản lý và điều hành luôn có sự đoàn kết, nhất trí trong các hoạt động, luôn tuân thủ và bám sát theo Điều lệ, quy chế. Chính từ đó mà hoạt động của HTX ngày càng phát huy hiệu quả, tạo lòng tin cho các thành viên và tập hợp được đông đảo nông dân tham gia. Từ đó mà Hội Nông dân các cấp đã thống nhất giới thiệu HTX Chợ Vàm về Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xem xét, bình chọn tuyên dương là HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024.