Dân Việt

Yêu cầu báo cáo rõ có bao nhiêu tuyến đường, khu dân cư vùng dự án chống ngập đã bị ngập tại Cần Thơ

Huỳnh Xây 24/10/2024 16:30 GMT+7
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy báo cáo có bao nhiêu tuyến đường, khu dân cư trong vùng dự án chống ngập đã bị ngập.

Hôm nay 24/10, nguồn tin của phóng viên Dân Việt được biết, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố về việc giao Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy báo cáo xác định nguyên nhân ngập đô thị tại các đợt triều cường cao trong tháng 10/2024.

Yêu cầu báo cáo rõ có bao nhiêu tuyến đường, khu dân cư trong vùng dự án chống ngập đã bị ngập tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Triều cường vượt báo động 3, nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy ngập nặng. Ảnh: M.T

Đặc biệt làm rõ có bao nhiêu tuyến đường, điểm bị ngập, mức độ ngập, trong đó có bao nhiêu tuyến đường, khu dân cư trong vùng dự án chống ngập của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vôn hỗ trợ phát triển chính thức TP.Cần Thơ (Ban Quản lý dự án ODA) đã bị ngập.

Đối với Ban Quản lý dự án ODA, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao xác định nguyên nhân ngập đô thị, công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng như quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy trong công tác vận hành chống ngập.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án ODA cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắt, hạn chế trong công tác chống ngập và đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

Đối với Đài Khí tượng Thủy văn TP. Cần Thơ, lãnh đạo UBND thành phố giao báo cáo về công tác theo dõi diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, công tác dự báo, cảnh báo, nhận định. Đồng thời, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai trong 2 đợt triều cường vừa qua và công tác dự báo trong thời gian tới.

Yêu cầu báo cáo rõ có bao nhiêu tuyến đường, khu dân cư trong vùng dự án chống ngập đã bị ngập tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Đường Ngô Quyền ở quận Ninh Kiều ngập nặng trong đợt triều cường cao của tháng 10/2024. Ảnh: M.T

Đối với Sở Xây dựng, lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu có báo cáo nhận xét, đánh giá nguyên nhân ngập đô thị, đề xuất các giải pháp chống ngập đô thị khi triều cường dâng cao, mưa lớn.

Riêng Sở NNPTNT, phải báo cáo về ảnh hưởng, tác động của 2 đợt triều cường vừa qua trên toàn địa bàn TP.Cần Thơ. Ngoài ra, tổng hợp các báo cáo của các sở, đơn vị có liên quan trước ngày 25/10

Được biết, trong vài ngày tới, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Cần Thơ sẽ họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong 2 đợt ứng phó với triều cường vừa qua.

Liên quan đến tình trạng ngập đô thị ở TP.Cần Thơ, như Dân Việt trước đó đã thông tin, từ sáng ngày 16/10, triều cường Cần Thơ đã bắt đầu vượt báo động III và kéo dài đến 21/10. Trong thời gian này, có một số ngày, vào buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 20 giờ, nhiều tuyến đường ở ở quận Ninh Kiều (đặc biệt là bến Ninh Kiều) và quận Bình Thủy bị ngập. Có thời điểm, mực nước trên các tuyến đường dâng cao đến 50cm, thậm chí cao hơn.

Do vậy, người dân chật vật điều khiển các phương tiện đi lại, trong đó, những ô tô di chuyển khá chậm, nhiều xe máy đã bị chết máy. Có những lúc triều cường dâng cao, kết hợp với mưa lớn kéo dài, các hộ kinh doanh vất vả di chuyển hàng hóa, đồ đạc để tránh ngập nước. Còn nhà dân, nhiều nơi phải dùng các vật dụng che chắn, ngăn không cho nước tràn vào.

Đáng chú ý nhất là tình trạng ngập ở bến Ninh Kiều vẫn diễn ra dù nơi đây vừa mới đầu tư 2 trạm bơm 30 tỷ đồng. Đây là 2 công trình sau cùng nằm trong Dự án cải tạo 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều do Ban Quản lý dự án ODA làm chủ đầu tư. Dự án giúp tăng cường khả năng thoát nước cho các tuyến đường nội ô, góp phần chống ngập úng cho khu vực trung tâm thành phố.