Dân Việt

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump dẫn trước sít sao tại tiểu bang mà bà Kamala Harris phải thắng

Quang Minh (Theo News) 25/10/2024 09:26 GMT+7
Ngày 24/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn trước một cách sít sao tại Pennsylvania, một trong những tiểu bang dao động quan trọng mà Phó Tổng thống Kamala Haris cần để giành chiến thắng.
img

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris. Ảnh MSN

Cuộc khảo sát của Emerson College Polling/RCPA Pennsylvania, được tiến hành từ ngày 21 đến 22/10 trong số 860 cử tri có khả năng bỏ phiếu ở tiểu bang dao động, cho thấy ông Trump có 49% sự ủng hộ của cử tri so với 48% của bà Harris, trong khi 3% vẫn chưa quyết định. Sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 3,3 điểm %.

Pennsylvania là 1 trong 7 tiểu bang chiến trường sẽ ảnh hưởng lớn đến việc ai sẽ là tổng thống tiếp theo, và cả hai ứng cử viên đều đã xuất hiện nhiều lần ở đó trong những tuần gần đây, nhằm mục đích giành được 19 phiếu đại cử tri của tiểu bang này.

Con đường rõ ràng nhất để bà Harris giành chiến thắng vào tháng tới sẽ là giành chiến thắng ở 3 tiểu bang chiến trường "bức tường xanh" là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, trừ khi có bất kỳ kết quả gây sốc nào ở nơi khác. Con đường hiệu quả nhất để ông Trump giành được 270 phiếu Đại cử tri đoàn sẽ là giành chiến thắng ở các tiểu bang dao động là Bắc Carolina và Georgia trong khi lật ngược Pennsylvania.

Trong khi đó, cuộc thăm dò ngày 24/10 cho thấy hầu hết cử tri đã đưa ra quyết định từ nhiều tuần trước, chỉ có 4% đưa ra quyết định trong tuần qua.

Spencer Kimball, giám đốc điều hành của Emerson College Polling, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng: "Những cử tri đã quyết định cách đây hơn một tháng ủng hộ ông Trump với tỷ lệ 51% so với 47%, trong khi những cử tri đã quyết định trong tháng/tuần qua nghiêng về bà Harris với tỷ lệ 52% so với 45%".

So với cuộc thăm dò của Emerson College/RCPA vào tháng 9, có một thay đổi nhỏ trong tháng này. Khi đó, các ứng cử viên ngang ngửa nhau với 48% mỗi người. 

Giống như ở các tiểu bang dao động khác, cuộc thăm dò vẫn rất sít sao đối với bà Harris và ông Trump. Công cụ theo dõi cuộc thăm dò của Nate Silver ngày 23/10 cho thấy hai ứng cử viên hòa nhau với 48% mỗi bên, trong khi FiveThirtyEight vào ngày 24/10 cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris 0,3% (47,9 so với 47,6 %).

Phân tích kết quả cuộc thăm dò của Emerson College/RCPA, khoảng cách càng lớn hơn khi xét đến các cử tri ở các độ tuổi khác nhau.

Những người dưới 50 tuổi ủng hộ bà Harris nhiều hơn (57% so với 39% dành cho ông Trump), trong khi điều đó về cơ bản đã đảo ngược đối với những người trên 50 tuổi. Trong số những cử tri chưa quyết định, bà Harris có vẻ có nhiều khả năng giành được sự ủng hộ của họ hơn, với 51,6% nghiêng về bà, so với 48,4% của ông Trump.

Người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Anna Kelly trả lời Newsweek qua email rằng: "Ngay cả sau khi đảng Dân chủ đã huy động và chi một tỷ đô la để định hình lại bà Kamala Harris, cựu Tổng thống Trump vẫn đang giành chiến thắng hoặc hòa ở mọi đấu trường, bao gồm cả Pennsylvania, vì thông điệp của ông đang được cử tri trên khắp cả nước hưởng ứng".  Bà Kelly nói thêm rằng, cử tri ủng hộ Trump vì ủng hộ các chính sách tự do.

Khi Emerson College công bố kết quả thăm dò của mình tại thời điểm tương tự trong cuộc đua năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã dẫn trước ông Trump 5 điểm (50 đến 45%). Cuộc đua đã trở nên sít sao hơn so với những tháng trước và kết quả cuối cùng thậm chí còn sít sao hơn, với chiến thắng 1,2% cho ông Biden.