Dân Việt

TT Putin hé lộ nhận được lời đề nghị bí mật từ Ukraine

PV (Theo Novosti) 25/10/2024 10:40 GMT+7
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 với sự tham gia của đại diện 30 quốc gia đã kết thúc ở Kazan. Vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Putin đã tóm tắt kết quả trong một cuộc họp báo.
TT Putin hé lộ nhận được lời đề nghị bí mật từ Kiev - Ảnh 1.

   Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo về kết quả Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan, Nga, ngày 24/10 / 2024. Ảnh Kremlin.ru

Về cuộc xung đột ở Ukraine và các cuộc đàm phán

Đại diện Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã làm rõ, hơn 300 nhà báo đã tập trung tại khu phức hợp triển lãm quốc tế Kazan Expo, trong đó có nhiều nhà báo phương Tây.

Tổng thống Putin bắt đầu xin lỗi người dân Kazan một cách không chính thức vì sự bất tiện gây ra trong những ngày hội nghị thượng đỉnh. Đúng như dự đoán, một trong những chủ đề chính là cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ông Putin nói: “Mọi người trong BRICS cam kết chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt và tốt nhất là thông qua các biện pháp hòa bình”.

Nhiều người ủng hộ sáng kiến của Trung Quốc và Brazil, trong đó liên quan đến việc chấm dứt chiến sự và đảm bảo tình trạng trung lập cho Ukraine.

Về các điều kiện chấm dứt xung đột được Moscow chấp nhận, chính quyền Nga “sẵn sàng xem xét mọi lựa chọn dựa trên thực tế đang phát triển trên thực địa. Và chúng tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì khác", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cho biết thêm, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại phiên họp tháng 9 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York đã nhận được từ Kiev một đề xuất nhất định dành cho Nga. Ông đã chuyển thông tin này cho Điện Kremlin.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau Ukraine lại tuyên bố từ chối bất kỳ cuộc đàm phán nào. Sau đó, ông Zelensky đã đưa ra một “kế hoạch chiến thắng” khác tại cuộc họp của Quốc hội, xác nhận rằng ông chưa chuẩn bị cho cuộc đối thoại.

 Ông Putin không tiết lộ chi tiết lời đề nghị bí mật từ Kiev, nhưng ông nói thêm rằng, các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến việc dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật ở Ukraine và các cuộc bầu cử. Tổng thống kết luận: “Rõ ràng là họ chưa sẵn sàng cho việc này".

Về quan hệ với CHDCND Triều Tiên

Truyền thông phương Tây trích dẫn “hình ảnh tình báo vệ tinh” cho rằng quân đội Triều Tiên đã tới Nga. “Hình ảnh là một thứ nghiêm túc, nếu có hình ảnh thì có nghĩa là chúng phản ánh điều gì đó”, ông Putin nhận xét về điều này.

Và ông nhắc lại rằng chính phương Tây đã làm rung chuyển tình hình ở Ukraine, và kết quả là “sự tham gia trực tiếp của quân nhân NATO vào cuộc xung đột”. Nga biết chính xác ai đang làm việc này và với khả năng gì. Ở mức tối thiểu, Ukraine không thể tự mình phóng các tên lửa có độ chính xác cao như Storm Shadow hay ATACMS.

Tiếp tục chủ đề về CHDCND Triều Tiên, Tổng thống Putin chỉ ra điều thứ tư của thỏa thuận đối tác chiến lược. Có cuộc nói chuyện về sự hỗ trợ quân sự lẫn nhau. Ông nói thêm rằng Triều Tiên rất coi trọng vấn đề này. Nhưng chính xác những gì Moscow và Bình Nhưỡng sẽ làm là vấn đề của hai bên; “việc thực hiện điểm thứ tư vẫn còn phải được thảo luận”. Và “quân đội Nga hành động một cách tự tin, không ai phủ nhận điều này”, ông Putin cho biết thêm.

Về cơ chế thanh toán và mở rộng BRICS

Khi được hỏi liệu có kế hoạch thay thế hệ thống thanh toán SWIFT hay không, ông Putin trả lời rằng nhiệm vụ đó vẫn chưa được đặt ra.

Ông giải thích: “Chúng tôi chưa tạo ra và cũng không tạo ra bất kỳ lựa chọn thay thế nào. Có vấn đề với việc thanh toán bằng tiền tệ quốc gia, nhưng BRICS chưa phát minh ra một cơ chế chung đặc biệt. Những hệ thống đã tồn tại là đủ.

Đối với việc mở rộng tổ chức, ở giai đoạn đầu tiên cần thống nhất danh sách những người mới có thể tham gia. Tiếp theo đó sẽ có những lời mời chính thức.

Về “cuộc trò chuyện riêng” với  ông Trump và lời đe dọa tấn công Moscow

Một câu hỏi được đặt ra về "sự can thiệp của Nga" vào cuộc bầu cử Mỹ. Tổng thống Putin nói, ngay cả Quốc hội Mỹ từ lâu cũng đã đi đến kết luận rằng điều này “hoàn toàn vô nghĩa”.

Về triển vọng quan hệ song phương, mọi thứ đều phụ thuộc vào Washington. Nhưng nếu “họ không muốn thì đừng làm”.

Họ hỏi về câu chuyện gần đây của ông Trump rằng ông được cho là đã đe dọa tổng thống Nga bằng một cuộc tấn công vào Moscow.

“Tôi không nhớ cuộc trò chuyện như vậy”, ông Putin trả lời ngắn gọn.

Ông cũng đảm bảo: “Bạn có thể đe dọa bất kỳ ai, chẳng ích gì khi đe dọa Nga, bởi vì điều đó chỉ khiến chúng tôi vui lên”.

Về “sự cô lập” và chủ quyền

Tổng thống Putin nói: “Chúng tôi đang nhận được tín hiệu từ các đối tác phương Tây về khả năng liên lạc”. Nhưng Nga có thể tự mình đối phó, nền kinh tế đang mạnh lên, kế hoạch tăng trưởng 4% GDP, trong khi Liên minh châu Âu đang trên bờ vực suy thoái". Ông  Putin nhấn mạnh: "Nga không thể tồn tại nếu mất chủ quyền”.

"Hiện nay đất nước đang phát triển độc lập, hợp tác với những người tôn trọng độc lập và truyền thống của chúng ta. Và Nga đối xử với họ theo cách tương tự", ông Putin kết luận.