Dân Việt

Hội thi Biểu tượng chợ vùng cao, quảng bá sản phẩm của vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hà Giang

Nguyễn Quân 25/10/2024 14:32 GMT+7
Trong thời gian 3 ngày, tại mỗi gian hàng dự thi sẽ trưng bày từ 40 đến 90 sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; trong đó, có ít nhất 9 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, 4 sao.

Sáng 25/10, Hội nông dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thi "Biểu tượng chợ về trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi" tỉnh Hà Giang.

Tham gia hội thi "Biểu tượng chợ về trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bào DTTS và miền núi" tỉnh Hà Giang, năm 2024 gồm 11 gian hàng của các huyện, thành phố và 4 gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản đặc trưng.

Hội thi Biểu tượng chợ vùng cao, quảng bá sản phẩm của vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hà Giang - Ảnh 1.

Mỗi gian hàng dự thi trong Hội thi sẽ trưng bày từ 40 đến 90 sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ảnh: Nguyễn Quân

Trong thời gian 3 ngày, tại mỗi gian hàng dự thi sẽ trưng bày từ 40 đến 90 sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; trong đó, có ít nhất 9 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, 4 sao.

Về các loại nông sản: Đây là sản phẩm của nông dân 11 huyện, thành phố trong tỉnh, số lượng sản phẩm nông sản đa dạng, phong phú, có nguồn gốc xuất xứ, địa chỉ rõ ràng. Trong đó có nhiều sản phẩm đạt các tiêu chuẩn OCOP, hữu cơ, VIETGAP, ORANIC;... có tem nhãn truy suất nguồn gốc, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các huyện, thành phố và các sản phẩm mang tính văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc.

Hội thi Biểu tượng chợ vùng cao, quảng bá sản phẩm của vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hà Giang - Ảnh 2.

Một trong những sản phẩm OCOP của bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quang Bình mang đến Hội thi. Ảnh: Nguyễn Quân.

Anh Vàng Mí Hồng, thành viên đến từ Đội thi của huyện Đồng Văn chia sẻ: Đến với hội thi "Biểu tượng chợ về trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bào DTTS và miền núi" tỉnh Hà Giang năm nay, huyện Đồng Văn đã mang những sản phẩm đặc sản trong đó có Mật ong Bạc hà, chè... Nét đặc trưng của huyện Đồng Văn lần này đó là muốn mang cái sản phẩm Mật ong Bạc hà để mọi người biết tới và quảng bá lễ hội Hoa tam giác mạch huyện Đồng Văn năm 2024.

Chị Lê Thị Ngọc Bích, thôn Tha, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, cảm nhận: "Hôm nay tôi đã đi thăm rất nhiều gian hàng ở đây và thấy có rất nhiều sản phẩm độc đáo của từng huyện khác nhau. Trên tay tôi vừa mua được một hộp bánh Tam giác mạch rất đặc trưng của Hà Giang và lần đầu tiên thấy hộp bánh này rất đẹp và ngon".

Còn chị Vương Thị Mai, đến từ đội thi của Hội nông dân huyện Quang Bình cho biết, đến với hội thi lần này huyện Quang Bình có trên 30 sản phẩm nông nghiệp truyền thống đặc trưng của bà con nông dân; trong đó, có trên 10 sản phẩm OCOP và những sản phẩm mang giá trị văn hóa truyền thống như: Tày, Dao, Na chí. Pà Thẻn...

Hội thi Biểu tượng chợ vùng cao, quảng bá sản phẩm của vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hà Giang - Ảnh 4.

Ban giám khảo chấm thi các sản phẩm nông sản của các Hội Nông dân huyện dự thi. Ảnh: Nguyễn Quân

Một trong những điểm nhấn năm nay là 77 thí sinh vùng đồng bào DTTS đại diện cho 11 huyện, thành phố sẽ tham gia trưng bày, giới thiệu về những sản phẩm đặc trưng của từng địa phương; sự nỗ lực của nông dân trong xây dựng tem, nhãn hiệu, thương hiệu.

Hội thi "Biểu tượng chợ về trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bào DTTS và miền núi" tỉnh Hà Giang là hoạt động quan trọng góp phần giới thiệu, quảng bá, giao lưu các sản phẩm nông sản, nông nghiệp đặc trưng của Cao nguyên đá Hà Giang đến với người tiêu dùng.

Đây cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Nông dân đồng hành cùng nông dân trong xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản.