Dân Việt

Trực tiếp: Israel "huy động toàn bộ" khả năng tấn công Iran

Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari xác nhận trong một tuyên bố vào sáng thứ Bảy rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đang tiến hành "các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự" ở Iran.
Nóng: Israel "huy động toàn bộ" khả năng tấn công Iran - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là khói bốc lên từ Tehran sau vụ tấn công của Israel sáng sớm nay. Ảnh: Times of Israel.

Lúc 6h45 theo giờ Hà Nội: Các nguồn tin nói với CNN, Fox News và Axios rằng Israel đã phát động cuộc tấn công vào sáng sớm thứ Bảy 26/10 theo giờ địa phương.

Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy xung quanh thủ đô Iran và thành phố Karaj gần đó. Không có bình luận chính thức nào về nguồn gốc của các vụ nổ.

NBC News dẫn lời hai quan chức cấp cao của Ả Rập đưa tin cuộc không kích của Israel "có vẻ như đã nhắm vào" một kho vũ khí và một doanh trại hoặc văn phòng ở Tehran.

10h42: Phản ứng của Israel có mục tiêu và tương xứng - quan chức Mỹ

Các cuộc không kích của Israel vào các địa điểm quân sự ở Iran dường như là phản ứng có mục tiêu và tương xứng với các cuộc tấn công trước đó của Tehran, với nguy cơ gây hại cho dân thường thấp, một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết vào tối 26/10 giờ Mỹ.

"Nếu Iran chọn phản ứng, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ Israel và hỗ trợ Israel và sẽ có hậu quả nếu Iran đưa ra quyết định đáng tiếc đó", quan chức Hoa Kỳ cho biết. "Nhưng đối với chúng tôi, cuộc trao đổi trực tiếp này, đây sẽ là kết thúc của nó".

Quan chức này cho biết Hoa Kỳ biết về các mục tiêu cụ thể ở Iran, nhưng từ chối bình luận ngoài việc chúng có tính chất quân sự.

"Chúng tôi có nhiều kênh liên lạc với Iran, trực tiếp và gián tiếp", quan chức Hoa Kỳ cho biết. "Chúng tôi cố gắng tránh mọi cảm giác hiểu lầm và họ biết chính xác lập trường của chúng tôi về nhiều vấn đề, bao gồm cả những nguy hiểm và rủi ro trong hành vi của họ".

Vị quan chức này cho biết Hoa Kỳ "không tham gia vào hoạt động quân sự này" và "tất nhiên, tổng thống và nhóm an ninh quốc gia của ông đã làm việc với người Israel trong những tuần gần đây để khuyến khích Israel thực hiện phản ứng có mục tiêu và tương xứng với rủi ro thấp gây hại cho dân thường, và đó dường như chính xác là những gì đã xảy ra vào tối nay".

Vị quan chức này cho biết đây sẽ là hồi kết của cuộc đấu súng trực tiếp giữa hai nước, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ có nhiều kênh liên lạc trực tiếp và gián tiếp với Iran, nơi họ đã nêu rõ lập trường của mình.

10h: Israel tuyên bố cuộc tấn công đã qua

Quân đội Israel cho biết họ đã hoàn thành các cuộc không kích "chính xác và có mục tiêu" vào các mục tiêu quân sự ở Iran.

"Cuộc tấn công trả đũa đã hoàn thành và nhiệm vụ đã hoàn thành", Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố. "Máy bay của chúng tôi đã trở về nhà an toàn".

Không quân Israel đã tấn công "các cơ sở sản xuất tên lửa" mà họ cho biết đã được sử dụng để sản xuất tên lửa mà Iran bắn vào Israel trong năm qua. Họ cũng cho biết quân đội Israel đã tấn công "mảng tên lửa đất đối không và các khả năng trên không bổ sung của Iran, nhằm hạn chế quyền tự do hoạt động trên không của Israel ở Iran".

9h45: Hệ thống phòng không Iran đánh chặn tên lửa trên bầu trời Tehran

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết hệ thống phòng không Iran đã "bắn hạ thành công các mục tiêu của đối phương trên không phận xung quanh tỉnh Tehran".

Nóng: Israel "huy động toàn bộ" khả năng tấn công Iran - Ảnh 2.

Khung cảnh Tehran sau các vụ tấn công. Ảnh: Reuters.

Cảnh quay được chia sẻ trực tuyến đã ghi lại những gì có vẻ là các vụ đánh chặn trên bầu trời thủ đô Iran.

Người dân Tehran sẽ sớm bắt đầu tuần làm việc

Thứ Bảy là ngày đầu tiên của tuần làm việc tại Iran và người dân thủ đô cũng như trên khắp cả nước sẽ sớm bắt đầu đi làm.

Dự kiến ánh sáng ban ngày sẽ cho thấy rõ tình hình khi vẫn còn nhiều câu hỏi về quy mô của cuộc tấn công, thương vong và mục tiêu.

8h55: Chính quyền Iraq đóng cửa không phận cho đến khi có thông báo mới

Bộ Giao thông Iraq đã thông báo tạm dừng hoạt động hàng không tại tất cả các sân bay của nước này cho đến khi có thông báo mới.

Hãng tin Al Mayadeen của Lebanon cho biết phóng viên của hãng này tại Iraq đã đưa tin về các vụ nổ ở ngoại ô các tỉnh Diyala và Salah Al-Din.

Chính quyền Iran và Israel cũng đã đóng cửa không phận của mình sau khi quân đội Israel thực hiện các cuộc tấn công vào Iran trong những giờ gần đây.

8h31: Thủ đô Iran 'hoạt động bình thường', sân bay quốc tế ở Tehran vẫn hoạt động

Foad Izadi, phó giáo sư nghiên cứu thế giới tại Đại học Tehran, đã trả lời phỏng vấn Al Jazeera từ thủ đô Iran. Ông cho biết thành phố "hiện rất yên tĩnh".

"Bây giờ là khoảng bốn giờ sáng ở Tehran và chúng tôi không thấy bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài, hoặc bất kỳ hoạt động hay chuyển động nào", ông nói.

"Vì vậy, thành phố vẫn hoạt động bình thường và nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra, tôi nghĩ rằng quy mô cũng không lớn lắm."

Lúc 7h55 giờ Hà Nội, Al Jazeera dẫn lời Giám đốc Sân bay quốc tế Imam Khomeini của Tehran cho biết sân bay vẫn tiếp tục hoạt động theo đúng lịch trình và không có sự cố an ninh nào được báo cáo.

8h05: Không có căn cứ quân sự nào của Vệ binh Cách mạng Iran bị nhắm mục tiêu

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết cho đến nay chưa có báo cáo nào về vụ nổ tại các trung tâm quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ở phía tây hoặc tây nam Tehran.

"Những âm thanh nghe thấy có liên quan đến sự tham gia của lực lượng phòng không của quân đội tại ba địa điểm xung quanh Tehran" để đáp trả cuộc tấn công của Israel, báo cáo cho biết.

Thông tin bổ sung về lý do đằng sau âm thanh của một số vụ nổ "sẽ được công bố sau".

Thông tin này được đưa ra sau khi hãng thông tấn Fars của Iran cho biết một số căn cứ quân sự ở phía tây và tây nam thủ đô Iran đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công của Israel, theo một cuộc điều tra ban đầu.

7.55: Quân đội Israel phát động 'làn sóng thứ hai' tấn công Iran

Kênh News 12 của Israel đưa tin rằng "làn sóng thứ hai" của cuộc tấn công của Israel vào Iran đã bắt đầu, trích dẫn các vụ nổ ở thành phố Shiraz, miền nam-trung tâm của Iran.

7h35: Một nguồn tin quân sự Israel cho biết các mục tiêu trả đũa của Israel đối với Iran không bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nguồn tin cho biết cuộc tấn công vào Iran hôm thứ Bảy là 100% của Israel, nhưng vẫn tiếp tục có "sự hợp tác sâu sắc" với Mỹ, bao gồm cả về phòng thủ trên không.

Đầu tháng này, các quan chức Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã đảm bảo với Hoa Kỳ rằng một cuộc phản công vào Iran sẽ chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự chứ không phải các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân, theo một người quen thuộc với các cuộc thảo luận.

7h15: Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu công bố bức ảnh cho biết, ông Netanyahu đã đích thân chỉ đạo chiến dịch này, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và các quan chức quân sự khác từ trụ sở ngầm của IDF

Nóng: Israel "huy động toàn bộ" khả năng tấn công Iran - Ảnh 3.

Thủ tướng Israel Netanyahu chỉ huy cuộc tấn công. Ảnh: Times of Israel.

Ngày 1/10, Iran đã bắn gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel để đáp trả vụ giết hại các nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah và một vị tướng của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong khi IDF khẳng định rằng phần lớn các tên lửa đã bị đánh chặn, Tehran tuyên bố đã bắn trúng một số mục tiêu quân sự của Israel.

Từ đó, Israel đã đe dọa sẽ đưa ra đòn trả đũa "chết người, chính xác và bất ngờ" nhưng không nêu rõ khung thời gian cụ thể.

Tehran đã cảnh báo Israel không được tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng "kiên quyết và đáng tiếc" nếu Israel làm vậy.

6h45: Quân đội Israel xác nhận tấn công Iran

"Để đáp trả các cuộc tấn công liên tục trong nhiều tháng của chế độ Iran nhằm vào Nhà nước Israel – hiện tại Lực lượng Phòng vệ Israel đang tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự ở Iran," người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố video ngắn.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ Nhà nước Israel và người dân Israel", ông nói và nói thêm rằng "khả năng phòng thủ và tấn công của nhà nước Do Thái đã được huy động đầy đủ".

6h45: Mỹ tuyên bố không tham gia 

Mỹ không tham gia vào các hoạt động của quân đội Israel chống lại Iran, một quan chức chính quyền cấp cao cho biết hôm 25/10.

"Chúng tôi hiểu rằng Israel đang tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu vào các mục tiêu quân sự ở Iran như một cuộc tập trận tự vệ và để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel vào ngày 1/10. Chúng tôi muốn giới thiệu bạn đến chính phủ Israel để biết thêm thông tin về hoạt động của họ", Sean Savett, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết trong một tuyên bố.

Fox News đưa tin Israel đã thông báo cho Hoa Kỳ về cuộc tấn công sắp tới "ngay trước khi tiến hành cuộc đột kích" .

Các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ đã đến Trung Đông từ Đức vào thứ Sáu, theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, khi khu vực này chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel vào Iran. 

6h45: Hezbollah thực hiện 48 cuộc tấn công nhằm vào Israel

Hezbollah đã thực hiện 48 cuộc tấn công nhằm vào Israel và quân đội của nước này ở miền nam Lebanon vào thứ Sáu, nhóm chiến binh này cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng sớm thứ Bảy theo giờ địa phương.

Các cuộc tấn công liên quan đến tên lửa, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái và được thực hiện để hỗ trợ người Palestine ở Gaza và "bảo vệ Lebanon và người dân của nước này", tuyên bố viết.

Hezbollah cho biết họ đã đối đầu với các lực lượng Israel đang cố gắng "tiến lên" biên giới Lebanon và họ cũng đã tiến hành "các hoạt động chống lại các địa điểm, căn cứ và sự triển khai của quân đội và khu định cư của kẻ thù Israel ở phía bắc (Israel)".

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Hezbollah đã bắn "khoảng 65 quả đạn" bay từ Lebanon vào Israel hôm 25/10.

Quân đội Israel cho biết "IDF sẽ tiếp tục bảo vệ nhà nước Israel và người dân của mình trước mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Hezbollah".

 Israel tiếp tục tấn công Gaza và Lebanon 

Quân đội Israel cho biết họ đang xem xét các báo cáo cho biết ba nhà báo đã thiệt mạng trong một cuộc không kích rạng sáng 25/10 ở Lebanon, nhằm vào một nhà khách tại một thị trấn ở miền nam chưa từng thuộc khu vực xung đột chính thức. 

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng họ đã tấn công một cơ sở quân sự của Hezbollah tại thị trấn Hasbaiya. Họ hứa sẽ điều tra vụ tấn công. 

Cuộc tấn công đã bị nhiều quan chức Lebanon lên án, bao gồm Bộ trưởng Thông tin Ziad Makary và Thủ tướng Najib Mikati của nước này. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cũng đã ra tuyên bố "lên án mạnh mẽ" cuộc tấn công.

Herzi Halevi, Tổng tham mưu trưởng Israel, cho biết "có khả năng sẽ đạt được một kết luận rõ ràng" cho cuộc chiến ở Lebanon, vì Israel đã "phá hủy hoàn toàn chuỗi chỉ huy cấp cao của Hezbollah". Theo Đơn vị quản lý rủi ro thiên tai của Lebanon, hơn nửa triệu người đã chạy trốn khỏi Lebanon sang Syria kể từ ngày 23 tháng 9.

Ở phía Bắc Dải Gaza: Các lực lượng Israel đã tiến vào khu phức hợp Bệnh viện Kamal Adwan bằng xe tăng và máy ủi và nổ súng sau nhiều ngày bao vây cơ sở này, các cơ quan y tế cho biết. Các quan chức y tế cũng cho biết cơ sở này đang cạn kiệt nguồn cung cấp và rất cần viện trợ. 

Tổ chức Y tế Thế giới đã "mất liên lạc với nhân viên" tại bệnh viện, giám đốc WHO cho biết. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng "tội ác chống lại loài người" có thể đang diễn ra ở phía bắc của dải Gaza.

Tại phía Nam Dải Gaza: Một nhân viên cứu trợ y tế đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel ở phía nam Gaza vào đêm 24/10, theo tổ chức Bác sĩ không biên giới. 

Theo các viên chức ứng phó khẩn cấp, ít nhất 26 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích qua đêm tại Khan Younis, bao gồm cả trẻ em. 

Sáng thứ 25/10, quân đội Israel cho biết quân đội của họ tiếp tục các hoạt động chiến đấu ở phía Nam Dải Gaza, nhắm vào Hamas "từ trên không và trên bộ" trong ngày qua.

Đàm phán ngừng bắn

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp các nhà lãnh đạo Trung Đông tại London ngày 25/10. Chính quyền Biden đang "nỗ lực nắm bắt" tính cấp thiết của thời điểm này, ông Blinken cho biết trong các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza, với Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi và Mikati của Lebanon. Tổng thống Joe Biden phát biểu ngày 25/10 nói rằng việc giết chóc ở Gaza "phải chấm dứt".

Các cuộc đàm phán ngừng bắn có thể xảy ra. Giám đốc Mossad của Israel David Barnea đã đến Cairo vào thứ Năm và gặp người đồng cấp Ai Cập Hassan Mahmoud Rashad. Văn phòng thủ tướng Israel cho biết Barnea sẽ tham dự các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Qatar vào cuối tuần này. 

Tuy nhiên, có rất ít kỳ vọng về một bước đột phá trong thỏa thuận ngừng bắn trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, các nguồn tin cho biết với CNN.