Dân Việt

Hậu trường cuộc tấn công của Israel: Hơn 100 máy bay và hành trình 2.000 km tới Iran

V.N (Theo Jerusalem Post) 26/10/2024 09:06 GMT+7
Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận các cuộc tấn công tập trung nghiêm ngặt vào các mục tiêu quân sự của Iran, tránh xa các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ để ngăn chặn xung đột leo thang rộng hơn.
 Hậu trường cuộc tấn công của Israel: Hơn 100 máy bay và hành trình 2.000 km tới Iran - Ảnh 1.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Herzi Halevi, hiện đang chỉ huy chiến dịch tại Iran từ hầm ẩn của Không quân tại Kirya, cùng với Thiếu tướng Tomer Bar, Tư lệnh Không quân, ngày 26/10. Ảnh: Jerusalem Post.

Hơn 100 máy bay đã tham gia tấn công vào Iran vào hôm thứ Bảy, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-35 hiện đại .

Cuộc tấn công sơ bộ của Israel vào các radar tiêu điểm ở Syria nhằm vào mục tiêu "làm mù" của Iran, nhanh chóng leo thang thành một cuộc tấn công mã hóa vào thủ đô Tehran và Karaj - một địa điểm chiến lược khác.

IDF xác nhận hoạt động này tập trung quản lý các mục tiêu quân sự, tránh xa các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ để ngăn chặn xung đột leo thang rộng hơn. Cảnh báo cao vẫn được duy trì khi Israel mong đợi khả năng đáp trả, không chỉ từ Iran.

Cuộc tấn công quy mô lớn này có tham gia của hơn 100 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu bảo tàng hình F-35 "Adir", bao phủ khoảng 2.000 km. Theo các báo cáo nước ngoài, các cuộc tấn công tập trung vào Tehran và Karaj, với IDF tuyên bố rằng mỗi đợt tấn công chỉ vào các địa điểm quân sự, giảm thiểu rủi ro xung đột lan rộng hơn nữa.

Một hoạt động có quy mô như vậy có thể bắt đầu bằng các đợt tấn công ban đầu vào radar và hệ thống phòng không, dọn đường cho các cuộc tấn công tiếp theo vào các căn cứ quân sự. Trước đó, một cuộc tấn công phối hợp ở Syria đã vô hiệu hóa các mối đe dọa tương tự, ngăn cản Iran biết tình hình về các kế hoạch của Israel.

Sử dụng đạn dược hạng nặng, các cuộc tấn công tầm xa như thế này đòi hỏi khả năng tiếp nhiên liệu đáng kể và Đơn vị Cứu hộ 669 phải trong tình trạng báo động cao.

Hiện IDF đang theo dõi chặt chẽ các phản ứng tiềm tàng từ Iran, Iraq, Yemen, Syria và Lebanon, chuẩn bị cho một loạt các hành động trả đũa có thể xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tham mưu trưởng Trung tướng Herzi Halevi vẫn đồn trú tại căn cứ Kirya ở Tel Aviv. Một quan chức cấp cao của Israel báo cáo rằng Nội các An ninh đã cho phép cuộc tấn công trong một cuộc họp qua điện thoại vào đêm qua.

"IDF đã chuẩn bị đầy đủ cho cả các cuộc tấn công và phòng thủ, theo dõi chặt chẽ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này", Người phát ngôn của IDF, Chuẩn tướng Daniel Hagari cho biết. 

Ông xác nhận không có thay đổi nào trong các hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa cho đến thời điểm hiện tại. "Chúng tôi kêu gọi tiếp tục cảnh giác và tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, với các bản cập nhật sẽ được theo dõi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào".

Nhà Trắng ủng hộ hành động của Israel, tuyên bố rằng, "Các cuộc tấn công chính xác của Israel vào các mục tiêu quân sự của Iran phù hợp với quyền tự vệ và đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10". 

Các quan chức Mỹ xác nhận rằng Israel đã thông báo về thời gian trước khi diễn ra hoạt động này vài giờ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết: "Tổng thống Biden đã được thông báo về cuộc tấn công của Israel vào Iran và đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến".