Dân Việt

Ba Lan từ chối phũ phàng với Ukraine

V.N (Theo EP, UP) 26/10/2024 14:54 GMT+7
Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã phủ nhận khả năng chuyển giao vũ khí mua từ Hàn Quốc cho Kiev - theo báo European Pravda.
Ba Lan từ chối phũ phàng với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ba Lan Duda và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: EP.

Trong chuyến thăm Seoul, ông Duda được hỏi liệu có cân nhắc đến kịch bản khi Hàn Quốc quyết định chuyển giao vũ khí cho Ukraine, Ba Lan sẽ cung cấp cho Ukraine vũ khí mà nước này nhận được từ Seoul, và các đồng minh sẽ bổ sung kho dự trữ của Ba Lan lúc đó hay không.

"Không có kịch bản nào mà chúng tôi trao cho ai đó những vũ khí mà chúng tôi vừa mua với giá hàng tỷ zloty từ tiền túi của người nộp thuế. Những vũ khí này phải phục vụ cho an ninh và quốc phòng của Cộng hòa Ba Lan" - Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng Ukraine đã yêu cầu chuyển giao vũ khí tiềm năng của Hàn Quốc cho Kiev từ Warsaw, nhưng Ba Lan đã từ chối yêu cầu này.

Đáp lại các báo cáo rằng Bình Nhưỡng đã điều động hàng nghìn binh lính đến Nga để chống lại Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố rằng nước này có thể xem xét lại lệnh cấm cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Duda nhấn mạnh rằng ngay cả khi Seoul đồng ý chuyển vũ khí cho Ukraine, chúng cũng sẽ không đến từ kho dự trữ được phân bổ cho Ba Lan.

Hôm 24/10, tổng thống Ba Lan đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc, Yoon Suk Yeol. Hai nhà lãnh đạo tập trung vào hợp tác kinh tế và quốc phòng và lên án việc Triều Tiên gửi quân đến Nga để tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu.

Tình báo Hàn Quốc đưa tin rằng Triều Tiên đã gửi 3.000 quân đến Nga để hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine và cũng đang cố gắng cô lập gia đình của những người lính được chọn ở một địa điểm nhất định để ngăn chặn thông tin lan truyền.

Sau đó, Nhà Trắng đã xác nhận thông tin về hàng nghìn binh lính Triều Tiên ở Nga và tuyên bố rằng quân đội CHDCND Triều Tiên, nếu tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine, sẽ là mục tiêu hợp pháp, giống như quân đội Nga.

Vào ngày 25 tháng 10, ông Zelensky tuyên bố rằng, dựa trên thông tin tình báo của Ukraine, Nga sẽ gửi các đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên vào trận chiến vào ngày 27-28/10.