Dân Việt

Chính trị gia Phương Tây tiết lộ châu Âu sẵn sàng làm điều gì vì xung đột ở Ukraine

PV (Theo Novosti) 27/10/2024 09:57 GMT+7
Cựu Nghị sĩ Ireland Mick Wallace cho biết trên mạng xã hội X rằng EU sẵn sàng chi hàng tỷ euro cho cuộc xung đột ở Ukraine, bất chấp cái chết của hàng trăm nghìn người Ukraine.
Chính trị gia Phương Tây tiết lộ châu Âu sẵn sàng làm điều gì vì xung đột ở Ukraine - Ảnh 1.

Phương Tây không ngừng bơm vũ khí cho Ukraine. Ảnh Getty

Chính trị gia này phàn nàn: "EU vẫn sẵn lòng đổ hàng tỷ USD vào cuộc chiến ủy nhiệm Mỹ-NATO ở Ukraine, bất chấp thực tế là hàng trăm nghìn người thuộc tầng lớp lao động Ukraine đang chết vô ích".

Ông Wallace cũng phàn nàn rằng các thành viên Ireland trong Nghị viện châu Âu không lên tiếng phản đối việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Trước đó, Nga đã gửi công hàm tới các nước NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các nước NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần vào sự thành công của đàm phán Nga-Ukraine và sẽ có tác động tiêu cực. 

Ông Lavrov cũng tuyên bố rằng Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine, không chỉ bằng việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân sự ở Anh, Đức, Ý và các nước khác.

Trong khi đó, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor, cho biết trên kênh YouTube của giáo sư người Na Uy Glenn Diesen rằng gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine nhằm kéo dài sự tồn tại của chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky.

Hôm thứ Hai, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin, trong chuyến thăm Kiev, đã tuyên bố phân bổ gói vật tư quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine.

Sĩ quan này nói: "Tôi không chắc rằng chính quyền ông Zelensky sẽ tồn tại quá lâu, nhưng gói viện trợ quân sự này nhằm cứu vãn họ".