Dân Việt

Đại tướng Phan Văn Giang: "Hiếm lắm mới có thời kỳ có 3 sĩ quan nữ làm tướng"

Quỳnh Nguyễn 28/10/2024 19:05 GMT+7
Đại tướng Phan Văn Giang đã làm rõ những băn khoăn về đề xuất nâng hạn tuổi nghỉ hưu với sĩ quan nam và nữ theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân.

Chiều 28/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội ở hầu hết cấp bậc quân hàm, trừ cấp tướng. Cấp tướng vẫn giữ nguyên là 60 tuổi đối với nam, đối với nữ tăng từ 55 tuổi lên 60 tuổi.

Đại tướng Phan Văn Giang: "Hiếm lắm mới có thời kỳ có 3 sĩ quan nữ làm tướng"- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phạm Thắng

Lý do không tách riêng tuổi nghỉ hưu đối tượng nam, nữ

Làm rõ những băn khoăn về đề xuất nâng hạn tuổi nghỉ hưu với sĩ quan theo dự thảo luật, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, việc nâng hạn tuổi phục vụ sẽ cho phép sĩ quan là cấp Trung tá trở xuống khi nghỉ hưu, có đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu mức tối đa 75%, phù hợp với Luật Bảo hiểm Xã hội.

Bởi theo luật này, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ mới được hưởng mức lương hưu tối đa bằng 75%.

Về ý kiến nên phân chia tuổi nghỉ hưu ở cấp tướng đối với nam – nữ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: "Chúng tôi đã tính đi tính lại, đúng ra nữ quân nhân phải nghỉ sớm vì rất vất vả. Nhưng tính đến nay, hiếm lắm mới có thời kỳ có 3 sĩ quan nữ làm tướng... Cuối cùng, chúng tôi mới quyết định không tách riêng tuổi nghỉ hưu đối tượng nam, nữ".

Với ý kiến băn khoăn vì sao ở cấp Tướng quy định nghỉ hưu ở tuổi 60, thay vì lên tới 62 như Luật Công an sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, công việc của sĩ quan quân đội có tính chất đặc biệt nên khó có thể nâng thêm nữa.

Ông lấy ví dụ một sĩ quan tầm 40 - 45 tuổi, một năm vẫn phải hành quân với bộ đội hàng trăm km. Một ngày đi bộ tới 25-27km, có chặng lên tới 30 km. Nếu không chọn được chỗ ngủ và buộc phải đi cố thêm 1 tiếng nữa, chứ không có chuyện đi 5-10km được lên ô tô ngay.

"Phải rèn từ lúc thời bình. Nếu thời bình chỉ đi ô tô, không rèn luyện đến khi chiến tranh buộc phải đi bộ thì không thể đi được", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang: "Hiếm lắm mới có thời kỳ có 3 sĩ quan nữ làm tướng"- Ảnh 2.

Chính phủ đề xuất giữ nguyên tuổi nghỉ hưu của cấp tướng trong quân đội là 60 đối với nam, đối với nữ tăng từ 55 lên 60. Ảnh: TTXVN

Hiện nay chỉ có 1 tướng quân đội là nữ giới

Phát biểu ý kiến, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - cho biết, hiện nay theo quy định, tuổi phục vụ của sĩ quan chưa tương đồng với một số luật hiện hành như Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công an nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng dẫn chứng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, với cấp trung tá trở xuống như thiếu tá là 48 tuổi sẽ không bảo đảm 35 năm công tác. Do đó Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ban soạn thảo đồng ý rất cao sửa theo từng độ tuổi một để cấp thấp nhất về hưu, nghỉ 1 năm chờ công tác theo quy định sẽ đủ 35 năm công tác.

Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cũng chỉ sửa tuổi tiệm cận với Luật Lao động vì quân đội là ngành lao động đặc biệt, phải hoạt động trong điều kiện, môi trường khó khăn và cường độ lao động rất lớn. Nếu theo bằng tuổi của Luật Lao động không đáp ứng đủ sức khỏe, trí tuệ trong chỉ huy công việc.

Về cấp tướng, cơ quan có thẩm quyền như Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chính phủ thống nhất không nâng tuổi vì nhiều lý do, trong đó một phần để cấp dưới có cơ hội thăng tiến.

"Chúng tôi là cấp tướng nên rất thoải mái trong việc này. Đến cấp tướng thì anh em đã có trên 40 năm công tác, thời gian phục vụ tương đối dài", Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng nêu.

Riêng về độ tuổi của nữ sĩ quan, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng nêu rõ, Chính phủ trình không phân biệt độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ như Luật Lao động vì hiện nay tỉ lệ nữ trong quân đội rất ít, sĩ quan nữ chỉ chiếm 3% trong tổng số sĩ quan.

Theo đại biểu, hiện nay chỉ có 1 tướng là nữ giới, còn với đại tá cũng rất ít. Số sĩ quan nữ này không phải trực tiếp quản lý chỉ huy đơn vị sẵn sàng chiến đấu, chủ yếu ở các học viện, nhà trường, nghề y, nghiên cứu khoa học. Do đó, tướng quân đội cả nam và nữ đều nghỉ hưu ở tuổi 60.