Dân Việt

Ông Putin tuyên bố đặc biệt: Nga đã phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh mới 'Oreshnik' vào Ukraine

PV (Theo RT) 22/11/2024 05:41 GMT+7
Quân đội Nga vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung hiện đại nhằm vào một mục tiêu ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu trước công chúng vào ngày 21/11.
Ông Putin tuyên bố Nga đã phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh mới 'Oreshnik' vào Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Sputnik

Ông Putin cho biết thêm, tên lửa siêu thanh có tên gọi 'Oreshnik' ('Hazel'), đã tấn công thành công một cơ sở công nghiệp quân sự ở thành phố  Dnipro ở Ukraine. Cuộc tấn công được ông Putin gọi là "cuộc thử nghiệm chiến đấu" là phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở quân sự nằm trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận, tổng thống tuyên bố. 

Lực lượng Kiev đã tiến hành các cuộc tấn công vào ngày 19/11 và ngày 21/11, sử dụng các hệ thống ATACMS và HIMARS do Mỹ sản xuất cũng như tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất, ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố sẽ công khai tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai vào các mục tiêu của Ukraine liên quan đến hệ thống 'Oreshnik' "vì lý do nhân đạo" để dân thường rời khỏi khu vực có khả năng nguy hiểm. Các thông báo sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của các cuộc tấn công, ông nói thêm. Một tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ từ 2,5 đến 3 km/giây, hoặc nhanh hơn 10 lần so với tốc độ âm thanh, không thể bị chống lại bằng bất kỳ hệ thống phòng không hiện có nào, ông Putin nói.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin Kiev đã nhận được sự chấp thuận từ Washington và London cho phép sử dụng các hệ thống tầm xa do phương Tây sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống cho biết một trong những cuộc tấn công đã gây ra một số thương vong tại một trung tâm chỉ huy của Nga ở Khu vực Kursk, nhưng không làm gián đoạn hoạt động của trung tâm này, đồng thời nói thêm rằng những diễn biến như vậy đã thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột ở Ukraine, khiến nó trở thành một cuộc xung đột "toàn cầu" hơn.

Theo Tổng thống Putin, phản ứng bao gồm một "cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh với đầu đạn phi hạt nhân". Tên lửa này đã tấn công "một trong những khu phức hợp công nghiệp lớn nhất, nổi tiếng từ thời Liên Xô và vẫn sản xuất tên lửa cùng nhiều loại vũ khí khác". Tổng thống dường như đang ám chỉ đến Yuzhmash - nhà sản xuất hàng không vũ trụ do nhà nước Ukraine sở hữu, được thừa hưởng từ Liên Xô.

Ngày 21/11, Không quân Ukraine cũng xác nhận rằng thành phố Dnipro đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công tên lửa lớn của Nga, liên quan đến nhiều loại vũ khí khác nhau. Quân đội Ukraine tuyên bố rằng Moscow đã sử dụng "một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa" như một phần của cuộc tấn công - một tuyên bố mà ngay cả Washington cũng phản đối.

Theo Không quân Ukraine, cuộc tấn công cũng liên quan đến một tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga và bảy tên lửa hành trình Kh-101. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ sáu tên lửa hành trình. Quân đội Ukraine cũng cho biết họ không có bất kỳ thông tin nào về thương vong hoặc thiệt hại do cuộc tấn công gây ra tại thời điểm tuyên bố được đưa ra.

"Cuộc thử nghiệm chiến đấu" diễn ra nhằm đáp trả "các hành động hung hăng của các quốc gia thành viên NATO chống lại Nga", ông Putin nói trong bài phát biểu của mình. Moscow đã tự nguyện cam kết đơn phương không triển khai tên lửa tầm trung ở bất kỳ đâu miễn là vũ khí tương tự của Mỹ không được triển khai đến bất kỳ khu vực nào trên thế giới, tổng thống tuyên bố.

Ông Putin cho biết việc phát triển các hệ thống như vậy là nhằm đáp trả kế hoạch sản xuất và triển khai các hệ thống tương tự tới châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương của Washington, đồng thời chỉ ra quyết định đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 của Washington vào năm 2019.

"Vấn đề triển khai thêm tên lửa tầm ngắn và tầm trung sẽ được quyết định để đáp trả các hành động của Mỹ và các vệ tinh của nước này", Tổng thống Nga cho biết.

Moscow cũng sẽ tiếp tục "thử nghiệm chiến đấu" hệ thống tên lửa mới nhất của mình, oPutin cảnh báo, đồng thời nói thêm rằng tiêu chí của Nga để lựa chọn mục tiêu cho các cuộc thử nghiệm như vậy sẽ được xác định bằng đánh giá mối đe dọa an ninh. Moscow tin rằng họ có quyền nhắm vào các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép vũ khí của họ được sử dụng chống lại Nga, tổng thống tuyên bố.

"Trong trường hợp xảy ra leo thang, … chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng quyết liệt tương tự như vậy", ông nói.

Tổng thống cho biết Nga vẫn sẵn sàng "giải quyết mọi bất đồng một cách hòa bình", đồng thời nói thêm rằng Moscow vẫn "sẵn sàng cho mọi diễn biến" và không nên nghi ngờ rằng "sẽ luôn có phản ứng".