Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh người dân xã Gia Sơn, huyện Nho Quan (Ninh Bình) về tình trạng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng không xử lý triệt để. Người dân cho biết, tại thôn Xuân Long có một khu đất hàng chục nghìn m2 của bà Bùi Thị Huê xuất hiện nhiều công trình đồ sộ.
Đặc biệt, các công trình trên dù đã bị chính quyền xử phạt vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay các công trình trái phép vẫn tồn tại.
Phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu và xác nhận một số phản ánh của người dân tại đây là có cơ sở.
Hình toàn cảnh khu vực được phóng viên ghi nhận trước năm 2024.
Theo ghi nhận, tại đây cả 1 khu vực rộng lớn quây rào kín với nhiều công trình khác nhau.
Tài liệu của Dân Việt thể hiện, trong biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Phòng TNMT huyện Nho Quan do ông Nguyễn Hữu Dương - Phó trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nho Quan lập vào tháng 8/2022 nêu rõ:
"Tiến hành lập biên bản với bà Bùi Thị Huê (xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã có hành vi chuyển mục đích sử dụng 4095 m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 883, 880, 1563, 881, tờ bản đồ số 04, bản đồ địa chính xã Gia Sơn lập năm 1997, sang đất phi nông nghiệp không được của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Quy định tại điểm đ, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Chuyển mục đích 19.400 m2 đất trồng lúa tại các thửa đất số 776; 881, 3087; tờ bản đồ số 4, bản đồ địa chính xã Gia Sơn, lập năm 1997, sang đất trồng cây lâu năm không được của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép...
Chuyển mục đích sử dụng 22.590 m2 đất trồng lúa sang đất sang đất nuôi trồng thủy sản tại các thửa 776; 881; 880; 773; 883; tờ bản đồ số 4, bản đồ địa chính xã Gia Sơn lập năm 1997, sang đất nuôi trồng thủy sản không được của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép".
Hình ảnh cổng khu vực công trình được phóng viên chụp vào tháng 1/2025.
Ông Bùi Khắc Tăng - Cán bộ địa chính xã Gia Sơn cho biết khu vưc đang xây tường bao, trồng cây có vi phạm hay không ông phải xem lại hồ sơ.
Trong văn bản, cơ quan chức năng yêu cầu hộ bà Bùi Thị Huê thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, dừng ngay hành vi vi phạm.
Đồng thời căn cứ điểm a, khoản 5, điều 9, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai “Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với trường hợp quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 4 điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này”.
Với những vi phạm này, ngày 31/08/2022, UBND huyện Nho Quan đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Huê. Tổng mức phạt của 3 vi phạm là 80 triệu đồng. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Văn bản do ông Trần Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Nho Quan ký.
Để rõ hơn về việc xử lý vi phạm, tháng 1/2025, PV Dân Việt đã liên hệ ông Phạm Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Gia Sơn. Ông Giang cho biết có việc bận nên giao ông Bùi Khắc Tăng - Cán bộ địa chính xã thông tin.
Ông Tăng xác nhận, dù cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính, yêu cầu gia đình buộc khôi phục hiện trạng nhưng đến nay người vi phạm đã nộp phạt, còn đối với công trình vi phạm chưa xử lý triệt để.
"Gia đình mới lấp được một tí ao", vị cán bộ nói.
Thông tin về việc đôn đốc xử lý, ông Tăng cho biết, huyện ra quyết định xử phạt thì huyện mới tháo dỡ được.
Ông Tăng nói thêm, khu vực trên có một phần đất ở và đất đấu giá.
PV Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Hữu Dương - Phó trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nho Quan, người lập biên bản vi phạm để cung cấp thêm thông tin. Ông Dương cho biết sẽ kiểm tra và phản hồi lại.