Cơ quan chức năng đưa trâu chết ở xã Ba Lòng, huyện Đakrông đi tiêu huỷ. Clip: N.V
Ngày 9/2, ông Lê Đại Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị xác nhận, một con bò của người dân thôn 5, xã Ba Lòng đã chết. Qua kiểm tra, con bò bị chết trong tình trạng trướng bụng, nhe răng, giống với triệu chứng của 29 con trâu chết trước đó.
Theo ông Lợi, huyện Đakrông đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tiêm kháng sinh ở đàn trâu, bò ở địa phương xảy ra tình trạng trâu, bò bị chết.
"Trước hết là tiêm kháng sinh, khi tìm được nguyên nhân khiến trâu, bò chết thì sẽ triển khai tiêm vaccine phù hợp" – ông Lê Đại Lợi cho biết.
Ông Nguyễn Phú Quốc – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, cho biết ngày 7/2, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu trâu chết gửi Chi cục Thú y Vùng III xét nghiệm, chẩn đoán bệnh tụ huyết trùng.
Cũng theo ông Quốc, Chi cục Thú y Vùng III cho biết, việc xét nghiệm chẩn đoán bệnh tụ huyết trùng mẫu trâu chết ở Quảng Trị cần thời gian từ 3 đến 4 ngày mới có kết quả, vì phải nuôi cấy vi khuẩn.
Với việc xuất hiện một con bò chết tại xã Ba Lòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo cơ quan thú y lấy mẫu gửi đi kiểm tra.
Để nhanh chóng kiểm soát và ổn định tình hình chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Triệu Phong, Đakrông, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị tăng cường kiểm tra giám sát đàn gia súc, phát hiện sớm trâu bò có biểu hiện bệnh để kịp thời bao vây, xử lý ổ dịch. Kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, nhân viên thú y xã khi phát hiện trâu, bò có biểu hiện mắc bệnh hoặc bị chết để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống. Rà soát, thống kê tổng đàn gia súc trên địa bàn; chuẩn bị triển khai tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng cho đàn trâu bò tại địa phương theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Như Dân Việt đã đưa tin, trong 2 ngày 6 và 7/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 29 con trâu của người dân xã Ba Lòng và xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông chết trong rừng, trong đó 24 con được phát hiện tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, 5 con được phát hiện tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông.
29 con trâu chết này nằm trong trong tổng đàn 87 con trâu của 9 hộ dân. Trong đó, còn hàng chục con trâu vẫn chưa tìm thấy do thói quen chăn thả rông của người dân địa phương.