"Tôi cho rằng những cuộc trò chuyện như vậy là không phù hợp và vội vã", Thủ tướng Đức nói trong cuộc trò chuyện. Ông Scholz cũng tin rằng các quyết định không thể được đưa ra nếu không có sự tham gia của chính người dân Ukraine.
"Đầu tiên, cần phải chấm dứt xung đột và bắt đầu các cuộc đàm phán thực sự, chứ không phải là một nền hòa bình áp đặt. Chỉ khi đó mới có thể thấy được những đảm bảo an ninh trong tương lai cho Ukraine có thể là gì", nhà lãnh đạo Đức cho biết.
Theo báo Financial Times đưa tin, các quan chức Ukraine tin rằng các đồng minh của Kiev có thể gửi khoảng 40.000 đến 50.000 quân tới Ukraine để đảm bảo an ninh biên giới như một phần của giải pháp có thể có cho cuộc xung đột.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố rằng lựa chọn đóng băng xung đột Ukraine theo hướng xung đột quân sự là không thể chấp nhận được đối với Nga. Trong cuộc điện đàm trực tiếp vào tháng 12/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow không cần lệnh ngừng bắn mà cần một nền hòa bình lâu dài, kèm theo những đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho đất nước và người dân.