Dân Việt

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Yếu tố con người là then chốt trong quá trình tinh gọn bộ máy

Xuân Huy 17/03/2025 13:28 GMT+7
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, tinh gọn bộ máy không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn phụ thuộc vào con người. Đánh giá đúng năng lực, bố trí nhân sự phù hợp sẽ quyết định hiệu quả của hệ thống chính trị và sự phát triển của TP.HCM.

Ngày 17/3, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị nhằm quán triệt và tuyên truyền về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì và chỉ đạo trực tiếp nội dung triển khai.

Phát biểu mở đầu, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong nhấn mạnh mục tiêu chính của hội nghị là tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ông Phong khẳng định quá trình tổ chức bộ máy mới sẽ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo không gây gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh rằng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị không chỉ là một nhiệm vụ trọng tâm mà còn là yêu cầu cấp bách, nằm trong chủ đề trọng điểm của năm. Đây là một phần trong cuộc cải tổ bộ máy hành chính trên cả nước, với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo ông Nên, giai đoạn đầu của quá trình này đã được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Qua thời gian vận hành, bước đầu cho thấy hoạt động của bộ máy vẫn ổn định, không phát sinh vấn đề lớn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Yếu tố con người là then chốt trong quá trình tinh gọn bộ máy- Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chủ trị hội nghị. Ảnh: V.D.

Trong hơn 3 tháng qua, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy TP.HCM đã quán triệt chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Quá trình triển khai tuân thủ chặt chẽ các chỉ đạo từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định pháp luật.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở cần nhận thức rõ rằng đây là một cuộc cải tổ quan trọng, nhằm tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả hơn, thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM. Ông kêu gọi các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc, chủ động và quyết liệt theo kế hoạch đề ra.

Một trong những nội dung quan trọng mà ông Nên nhấn mạnh là nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống. Mỗi vị trí công tác đều cần đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp không bị ảnh hưởng. Việc duy trì kỷ luật, kỷ cương trong thời gian chuyển đổi là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự ổn định chung.

Hoàn thiện đề án theo mô hình chính quyền 2 cấp

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ thống tổ chức đảng phù hợp theo kết luận của Bộ Chính trị. Từng cấp ủy, chính quyền cần rà soát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án sáp nhập hợp lý và hạn chế tối đa xáo trộn không cần thiết.

Ông Nên nhấn mạnh rằng yếu tố con người là then chốt trong quá trình tinh gọn bộ máy. Đánh giá đúng năng lực, phẩm hạnh và bố trí nhân sự phù hợp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đòi hỏi sự công tâm, khách quan và quyết đoán từ lãnh đạo các cấp.

 Đặc biệt, Bí thư TP.HCM yêu cầu thực hiện các chính sách một cách công bằng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Yếu tố con người là then chốt trong quá trình tinh gọn bộ máy- Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.X.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã trình bày các chủ trương quan trọng của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về đổi mới, tinh gọn bộ máy chính trị. Bà Tuyết cho biết, sau 3 tháng triển khai, bộ máy thành phố đã giảm 53 tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các cơ quan chuyên môn. Ngoài ra, 66 đơn vị cấp huyện và 216 tổ chức đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã được sắp xếp lại.

Việc sắp xếp bộ máy tổ chức là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, cùng với quyết tâm của toàn hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn tới.