Liên quan đến việc sáp nhập tỉnh, thành, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau cuộc họp của Bộ Chính trị, toàn bộ những nội dung liên quan, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ.
Đồng thời cũng rõ được mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (chính quyền cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh) như thế nào, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, hay còn gọi là cấp cơ sở, như thế nào.
Trong thời gian sớm nhất, Đảng ủy Chính phủ sẽ gửi đề án để lấy ý kiến từ các bộ, ngành và địa phương. Các ý kiến thu thập được sẽ được tổng hợp và báo cáo lên Ban Chấp hành Trung ương vào khoảng giữa tháng 4/2025.
Sau khi Hội nghị Trung ương diễn ra, sẽ có một hội nghị toàn quốc nhằm triển khai việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và tái sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
Chia sẻ với Dân Việt về nội dung sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã bày tỏ những tâm tư, tình cảm của mình với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.
Anh Trần Xuân Thủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Tuấn (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, qua các phương tiện thông tin, đại chúng, người dân trên cả nước và người dân Thái Bình cũng nắm bắt được tinh thần, chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng như sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp trung gian cấp huyện.
Đánh giá đây là chủ trương lớn, là cuộc cách mạng cho sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc, của đất nước trong thời gian tới, anh Thuỷ bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối.
Vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Tuấn nhìn nhận, theo chủ trương của Đảng, việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp trung gian là cấp huyện, sắp xếp lại cấp xã là những việc cần làm lúc này để đất nước bước sang kỷ nguyên mới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói.
Theo anh Thuỷ, bước đầu có thể sẽ còn có những khó khăn hay vướng mắc gì đó nhưng cũng là những việc không tránh khỏi. Sau này khi bộ máy đi vào hoạt động, những vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết.
Chia sẻ về quê hương Thái Bình, anh Thuỷ cho biết, Thái Bình là tỉnh có bề dày lịch sử, đã trải qua 135 năm thành lập, phát triển, chưa từng nhập, tách tỉnh. Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng... diện mạo của quê lúa ngày càng thay đổi, càng khẳng định được vị thế của Thái Bình với cả nước, với đối tác nước ngoài.
Theo vị Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Tuấn, nếu như tỉnh Thái Bình có sáp nhập theo chủ trương của Đảng, quyết sách của Nhà nước, anh hoàn toàn ủng hộ "vì sự phát triển chung, vì sự phát triển của quê hương đất nước, cái này tôi hoàn toàn ủng hộ".
Cũng theo anh Thủy, qua nắm bắt tình hình thấy bà con tại địa phương hầu hết ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước khi sắp xếp tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một số bà con suy nghĩ vì cho rằng có thể có những xáo trộn khi thay đổi.
"Bà con suy nghĩ một chút chứ không phải không ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tuy nhiên vì sự phát triển chung, người dân đều đồng lòng" – anh Thuỷ nói.
"Tôi cũng xác định, trường hợp không làm công việc như hiện nay tôi chuyển đổi sang công việc khác. Khi sắp xếp làm sao bộ máy đi vào hoạt động ổn định, mang lại điều tốt đẹp cho bà con, cho quê hương đất nước. Đây là điều tôi mong muốn" - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Tuấn chia sẻ.
Cùng quan điểm như anh Trần Xuân Thủy, khi trao đổi với PV Dân Việt, anh Lương Đức Ánh – Bí thư Đoàn thanh niên xã Đồng Thanh (huyện Vũ Thư, Thái Bình), cũng bày tỏ sự ủng hộ chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo hướng tinh gọn hơn.
Theo anh Ánh, với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về việc dự kiến giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm 60 đến 70% đơn vị hành chính cấp xã, anh nhìn nhận việc tinh gọn bộ máy như vậy sẽ giúp cho chính quyền địa phương hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.
Với quê hương của mình, anh Ánh bày tỏ rất tự hào về vùng đất Thái Bình lịch sử, nhiều bản sắc. Sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, anh Ánh quyết định gắn bó với quê hương và phát triển sự nghiệp ngay tại quê nhà.
Khi trả lời câu hỏi nếu như tỉnh Thái Bình thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính với một tỉnh khác trong khu vực, anh Ánh đã bày tỏ sự ủng hộ.
"Nếu như tỉnh Thái Bình có sáp nhập vào tỉnh nào trong khu vực thì quê hương của tôi vẫn là đây, nơi tôi sinh ra và lớn lên vẫn ở đây. Nếu sáp nhập đơn vị hành chính với tỉnh khác, tên gọi có thể thay đổi nhưng quê hương, làng xóm vẫn còn đó" – anh Ánh bày tỏ và cho rằng, điều quan trọng là bản sắc của cộng đồng khu dân cư vẫn giữ nguyên vẹn.
" Tôi được biết nhân dân tại quê hương mình cũng ủng hộ, đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tinh gọn bộ máy" – anh Ánh cho biết.
Tuy nhiên anh Ánh cũng bày tỏ, khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, diện tích mỗi đơn vị hành chính sẽ rộng hơn rất nhiều so với hiện tại, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan có thể chưa thuận lợi, việc này cần phải được giải quyết sớm để tạo thuận lợi cho người dân.
Cũng chia sẻ với PV Dân Việt, anh Phạm Văn Phong (huyện Vũ Thư) cho biết, qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh biết được chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo hướng giảm đi khoảng 50% số tỉnh, về cấp xã cũng giảm từ hơn 10.000 còn khoảng 2.000 đơn vị.
Nêu ý kiến về việc nếu như tỉnh Thái Bình thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, anh Phong nói ủng hộ việc này. Anh bày tỏ không lo ngại việc nếu như tỉnh sáp nhập và có tên đơn vị hành chính mới bởi mỗi địa phương đều có những bản sắc riêng.
Cũng như anh Ánh, anh Phong cũng cho rằng khi diện tích các đơn vị hành chính sau sáp nhập sẽ rộng lớn hơn, người dân sẽ rất cần những hướng dẫn thật cụ thể để dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính và các việc có liên quan.
Còn anh Phạm Ngọc Thứ (TP.Thái Bình, Thái Bình) cho rằng, khi các địa phương thực hiện sáp nhập, đơn vị hành chính mới sẽ có thêm nhiều nguồn lực để phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, anh Thứ cũng bày tỏ, khi thực hiện sáp nhập, việc giải quyết các thủ tục hành chính được ứng dụng tối đa trên môi trường số thì sẽ rất thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; ngược lại, nếu việc quản lý hành chính chưa ứng dụng tối đa được công nghệ số sẽ phần nào gây ra những khó khăn với người dân.
Chia sẻ ý kiến về việc nếu như Thái Bình thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh với một đơn vị khác trong khu vực, anh Thứ bày tỏ cũng có chút suy nghĩ nhưng anh ủng hộ cuộc cách mạng này để đất nước phát triển mạnh hơn.