Dân Việt

Điều gì khiến nhu cầu mua "hầm tận thế" tăng đến mức cực "khủng"?

Nguyễn Thái - The Sun 16/12/2020 15:14 GMT+7
Theo một công ty cung cấp nơi trú ẩn ngầm, nhu cầu mua "hầm tận thế" đã tăng 2.000%.

img

Nhiều gia đình đã mua và chuyển tới sống tại các "hầm tận thế". Ảnh: Vivos

Tờ The Sun hôm 14/12 đưa tin, một số gia đình đã rời bỏ nhà của họ và chuyển tới "hầm tận thế" để chuẩn bị sẵn sàng cho "tình huống xấu nhất".

Robert Vicino, giám đốc điều hành (CEO) của công ty Vivos có trụ sở tại California, đã khởi động dự án Vivos xPoint hơn một thập kỷ trước ở bang South Dakota, Mỹ. Dự án này, bao gồm hơn 500 boongke trú ẩn có khả năng chứa khoảng 5.000 người, được xây dựng trong một kho chứa từng thuộc sở hữu của quân đội Mỹ. 

img

Hàng trăm boongke trú ẩn được xây dựng thành các "hầm tận thế" ở Mỹ. Ảnh: Vivos

Công ty Vivos còn có các cơ sở nhỏ hơn ở bang Indiana (Mỹ) và Đức. Theo công ty này, nhu cầu mua "hầm tận thế" của mọi người đã tăng lên với con số cực khủng 2.000% ở thời điểm hiện tại. 

Theo CEO của Vivos, ý tưởng về các hầm ngầm trú ẩn lần đầu tiên xuất hiện trong đầu ông cách đây gần 4 thập kỷ. "Động lực của ý tưởng này đến từ năm 1982. Một ý nghĩ luôn xuất hiện trong đầu tôi thời điểm đó là phải xây dựng các boongke lớn và sâu dưới lòng đất để cứu hàng nghìn người khỏi thảm họa có thể xảy đến trong tương lai.

Bẵng đi một thời gian dài không nhắc đến, năm 2007, tôi quyết định phải tiếp tục. Có điều gì đó không hay sắp xảy ra và thế giới có thể rơi vào hỗn loạn", Vicino chia sẻ với trang Nine.com.au. 

Theo CEO của công ty Vivos, các boongke có thể duy trì sự sống trong ít nhất một năm. Chúng được trang bị các giếng nước ngọt sâu trong lòng đất, bộ lọc làm sạch không khí và thậm chí có khả năng nuôi trồng thực phẩm tươi sống. 

"Các boongke này được dự trữ đầy đủ với cả phòng tập thể hình, phòng khám phẫu thuật nhỏ, thậm chí cả nhà tù. Nếu ai đó cần bị giam giữ, chúng tôi cũng có thể làm điều đó", Vicino tiết lộ. 

img

img

Ảnh: Vivos

Theo CEO của Vivos, người mua phải chi tới hàng ngàn USD để mua được "hầm tận thế". Vivos còn cung cấp dịch vụ nơi trú ẩn 4 sao, trị giá 179.000 USD. 

Hồi tháng 4, Vicino cho biết mọi người lo sợ đại dịch Covid-19 có thể dẫn đến sự hỗn loạn trên thế giới.  

"Khi mọi người hết tiền, họ sẽ đi tìm thức ăn. Và đó là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ. Lúc đó, bạn sẽ chỉ muốn ở các hầm trú ẩn của chúng tôi. Hãy coi nó như một pháo đài. Bạn sẽ được an toàn khỏi các mối đe dọa", Vicino nói. 

Chia sẻ trên Sky News, Tom Soulsby, một người mua "hầm tận thế", cho biết vợ của ông tỏ ra "kinh hãi" trước diễn biến phức tạp của Covid-19 trên toàn thế giới. 

Soulsby cho biết chính điều đó khiến vợ chồng ông quyết định mua "hầm tận thế". 

Giống nhiều khách hàng của Vivos, ông Soulsby không tin tưởng chính phủ có thể bảo vệ ông trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn. 

img

Ảnh: Vivos

Dự án Vivos xPoint có 575 boongke có đường riêng dẫn tới, mỗi boongke có thể chứa 10 đến 24 người. Các boongke biệt lập không chỉ bảo vệ người sống bên trong khỏi các cuộc chiến tranh hạt nhân và các sự kiện thảm khốc khác, mà còn cung cấp sự tiện nghi cho họ.

Các tiện nghi bên trong bao gồm hệ thống sản xuất thực phẩm thủy canh hoặc nuôi thủy sản hữu cơ, quầy bar, bể bơi và spa làm đẹp, trạm thời tiết kỹ thuật số và trường bắn trong nhà. 

"Không phải các khách hàng của chúng tôi đang sợ hãi, mà là họ biết và được thông báo đầy đủ về những gì đang diễn ra trên khắp thế giới và vô số các mối đe dọa mà nhân loại phải đối mặt. Vivos sẽ là phương án B giúp đảm bảo an toàn tính mạng cho họ nếu những thảm kịch xảy đến", Vicino nói.