Dân Việt

Hà Nội cách ly ban giám đốc và nhiều nhân viên xí nghiệp xe buýt

Quỳnh An 06/08/2020 17:16 GMT+7
Lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt 10/10 và nhiều nhân viên phải đi cách ly tập trung do tiếp xúc với ca bệnh 714 nhiễm COVID-19.

img

Xí nghiệp xe buýt 10/10, nơi có ca nhiễm COVID-19.

Chiều 6/8, đại diện Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, bệnh nhân 714 nhiễm COVID-19 là cán bộ nhân viên phòng kế hoạch điều độ Xí nghiệp xe buýt 10/10.

Sau khi có thông tin ca bệnh, Tổng Công ty vận tải Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng xác định 37 người thuộc Xí nghiệp xe buýt là F1 (tiếp xúc gần với ca bệnh) đã đi cách ly tập trung, trong đó có giám đốc, phó giám đốc của xí nghiệp và hàng chục nhân viên. Hiện nay sức khoẻ ổn định, được lấy mẫu xét nghiệm và chưa có kết quả.

Hiện Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Xí nghiệp xe buýt 10/10 tiếp tục truy vết các trường hợp thuộc diện tiếp xúc F2, F3.

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Xí nghiệp xe buýt 10/10 cho biết, những người tiếp xúc với ca bệnh là nhân viên trong công ty, trong đó, có cả giám đốc xí nghiệp, bản thân ông cũng là F1, đang thực hiện cách ly.

Theo ông Tuấn, ca bệnh 714 là cán bộ của phòng kế hoạch điều độ thuộc Xí nghiệp xe buýt 10/10, chủ yếu tiếp xúc với người trong công ty chứ không phải nhân viên soát vé trên xe buýt.

Sáng 6/8, Bộ Y tế công bố 4 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 ca số 714 ở Hà Nội, là B.Đ.T. bệnh nhân nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Phúc Diễn, (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nhân viên thuộc Xí nghiệp xe buýt 10/10

Ca bệnh 714 có đi du lịch với gia đình từ 14-17/7/2020.

Ngày 18/7, bệnh nhân đi làm tại Xí nghiệp xe buýt 10/10 (phố Trần Vỹ, Cầu Giấy), có tiếp xúc với 10 người. Ngày 19/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho và có đưa con về quê tại Ý Yên, Nam Định.

Từ ngày 20-21/7, bệnh nhân đi làm bình thường. Ngày 22/7, bệnh nhân có liên hoan với đồng nghiệp tại phố Trần Vỹ và đi hát karaoke tại A99 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm.

Ngày 25/7, bệnh nhân về quê vợ tại Tiền Hải, Thái Bình. Ngày 26/7, trường hợp này có khai báo y tế tại phường và đeo khẩu trang. Ngày 31/7, bệnh nhân cùng gia đình đi test nhanh tại phường và có kết quả âm tính.

Từ ngày 3-4/8, bệnh nhân có đi khám tại bệnh viện Y học Cổ truyền (Bộ Công an), bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện Phổi Trung ương. Ngày 4/8, bệnh nhân đi khám tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngày 5/8, có kết quả dương tính lần 1.