Dân Việt

1,18 tỉ người Trung Quốc hứng chịu đợt sóng lạnh lan rộng nhất trong một thập kỷ

Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu 08/11/2021 09:55 GMT+7
Đợt sóng lạnh bất thường tràn xuống Trung Quốc vào cuối tuần qua, gây ra tuyết rơi dày và khiến nhiệt độ giảm mạnh. Ở Bắc Kinh, tuyết rơi sớm hơn 23 ngày so với bình thường.

img

Bắc Kinh năm nay đón tuyết rơi sớm hơn bình thường 23 ngày.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, đây là đợt sóng lạnh trên diện rộng sớm nhất trong một thập kỷ qua, ảnh hưởng tới 1,18 tỉ người Trung Quốc và lan tỏa tới 90% lãnh thổ.

Người dân trên đảo Hải Nam ở Trung Quốc cũng cảm thấy cái lạnh khi nhiệt độ giảm 8 độ C.

Đợt sóng lạnh gây ra bão tuyết ở miền bắc Trung Quốc, đặt ra thách thức nghiêm trọng với giao thông, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp cũng như cung cấp năng lượng.

Nhiệt độ ở các khu vực phía bắc và đông bắc Trung Quốc giảm mạnh tới 16 độ C. Các nhà khí tượng Trung Quốc dự báo sẽ có những đợt lạnh thường xuyên trong mùa đông năm nay.

img

Miền bắc và đông bắc Trung Quốc chìm trong cái rét do đợt sóng lạnh đến sớm hơn thường lệ.

Ở Bắc Kinh, tuyết rơi sớm hơn 23 ngày so với trung bình trong mùa đông và nhiệt độ ở thủ đô Trung Quốc có thể xuống mức thấp kỷ lục trong 10 năm. Một số tuyến xe buýt và chuyến bay, chuyến tàu ở Bắc Kinh bị gián đoạn do tuyết rơi đột ngột.

Cơ quan quản lý khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết, nhiều khu vực, bao gồm Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc trải qua trận mưa và tuyết rơi đầu tiên của mùa đông vào cuối tuần qua.

Các cụm từ như “đợt sóng lạnh”, “tuyết rơi”, “làm cách nào để giữ ấm” lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 7.11. 

Nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo người dân nên ở nhà và hạn chế các hoạt động ngoài trời. Ở một số địa phương, học sinh Trung Quốc ở các cấp trung học, tiểu học và mẫu giáo được cho nghỉ vào ngày 8.11.

Các nhà khí tượng cho biết, đợt lạnh sẽ còn lan tỏa xuống phía nam, nhiệt độ trên toàn quốc vẫn duy trì ở mức thấp trong 10 ngày tới.