Dân Việt

Trồng chè Shan, nhẹ công chăm sóc, dân Pà Cò vẫn rủng rỉnh tiền

Hà Hoàng 02/10/2019 11:01 GMT+7
Nhờ trồng chè Shan tuyết trên đất dốc, ông Sùng A Chu, bản Chà Dáy (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) thu lãi 60 triệu đồng/năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân ở xã Pà Cò đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định nhờ trồng chè. Gia đình ông Sùng A Chu là một tấm gương tiêu biểu. Nhờ trồng chè mà cuộc sống của gia đình ông đã sung túc và ổn định hơn so với làm nương rẫy trước đây.

img

Trước đây, ông Chu chủ yếu trồng ngô, do giá cả bấp bênh nên ông chuyển sang trồng chè phát triển kinh tế.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Sùng A Chu cho biết: “Tôi thấy người dân ở huyện Mộc Châu (Sơn La) trồng chè Shan tuyết mạng lại nguồn thu nhập cao và ổn định. Tôi nghĩ nếu mang cây chè về trồng, biết đâu sẽ đỡ vất vả hơn trồng ngô nên mạnh dạn đầu tư giống trồng trên 1.600m2 nương rẫy sau nhà".

"Để cây chè phát triển tốt, cho năng suất cao, tôi luôn tập trung thâm canh, chăm sóc, đốn tỉa và trồng dặm theo đúng kỹ thuật mà cán bộ chuyên môn đã hướng dẫn. Hàng năm cứ đến mùa vụ thu hoạch, các thương lái và nhà máy chè đóng trên địa bàn xã đến thu mua, sản phẩm chè của gia đình không lo ế ẩm và rớt giá”.

img

Nhờ trồng chè, cuộc sống của gia đình ông Chu đã sung túc và ổn định hơn.

 “Tôi thường bón phân lân, đạm kết hợp phân chuồng cho nương chè. Sau nhiều năm trồng chè, tôi thấy chăm sóc chè rất nhàn, ít chi phí đầu tư hơn trồng các loại cây công nghiệp khác. Mỗi năm tôi làm cỏ cho nương chè từ 1 – 2 lần, không phải mất nhiều thời gian như cây ngô, cây lúa... bởi cây chè ít bị dịch bệnh rất phù hợp với khí hậu ở địa phương”- ông Chu cho biết thêm.

img

Ngoài trồng chè, ông Chu còn tận dụng đất vườn trồng thêm đậu cô ve để tăng nguồn thu nhập cho gia đình.

Để chè có chất lượng tốt, ông Chu thường thu hái chè vào những buổi sáng sớm. Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, ông Chu còn chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hộ khác trong bản.

img

Hàng ngày ông Chu đều lên nương theo dõi quá trình phát triển của nương chè.

"Một năm gia đình tôi thu hoạch được 5 lứa chè tươi, mỗi lứa gần 4 tấn, thu lãi 12 triệu đồng. Tính ra mỗi năm gia đình tôi thu lãi 60 triệu đồng từ trồng chè. Từ khi chuyển sang trồng chè trên nương rẫy, đời sống kinh tế của gia đình tôi đã khấm khá hơn. Tôi dự định thời gian tới, sẽ phát quang diện tích nương rẫy đang bỏ hoang để trồng thêm chè Shan tuyết" - ông Chu chia sẻ.

img

Nhờ cách chăm sóc tốt, nương chè Shan tuyết của ông Chu luôn xanh tốt.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Mai Sơn, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, cho biết: “Trước kia bà con sinh sống ở xã Pà Cò chủ yếu trồng ngô, sắn, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn và thu nhập thấp. Nắm bắt được tình hình đó, chúng tôi luôn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phải tìm hướng đi mới, tuyên truyền đến người dân thay đổi tư duy trong làm nông nghiệp để nâng cao mức thu nhập cho bà con.

"Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ban ngành, từ khi vận động người dân chuyển sang trồng chè Shan tuyết, thu nhập của bà con đã tăng lên. Nhận thức của nông dân cũng thay đổi nhiều, người dân ký hợp đồng liên kết sản xuất và bán sản phẩm cho nhà máy trên địa bàn xã Pà Cò. Ngược lại, nhà máy cam kết đồng hành, thu mua sản phẩm cho nông dân” - ông Sơn nói.