Dân Việt

Nghi vấn Iran thử hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên

15/03/2012 06:48 GMT+7
(Dân Việt) - Tờ National Post của Canada cho rằng, nghi ngờ Iran tiến hành thử một đầu đạn hạt nhân nhỏ tại CHDCND Triều Tiên đang là điểm mấu chốt mới nhất trong cuộc tranh cãi ngày càng tăng giữa Mỹ và Israel về việc có nên tấn công phủ đầu Iran hay không.

Hai vụ thử bí mật

Tạp chí khoa học Nature đã đăng một nghiên cứu khoa học của Thụy Điển kết luận rằng CHDCND Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân bí mật, quy mô nhỏ hồi giữa tháng 4 và giữa tháng 5.2010.

img
Đại sứ Iran tại IAEA Ali Asghar từng nhận được yêu cầu giải thích về những chứng cứ cho thấy Iran thử hạt nhân.

Tạp chí trên cho biết tiến sĩ Lars-Erik De Geer - nhà khoa học về khí quyển thuộc Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển tại Stokholm, đã bắt đầu nghiên cứu tuyên bố hồi tháng 5.2010 của Bình Nhưỡng rằng, họ đã thử thành công nhiệt hạch hạt nhân. Tuyên bố trên của CHDCND Triều Tiên nói chung đã bị các chuyên gia bác bỏ, nhưng các nhà khoa học Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện một luồng khí phóng xạ xenon vào thời điểm đó.

Tiến sĩ De Geer đã dành 1 năm nghiên cứu các dữ liệu đồng vị phóng xạ từ các trạm giám sát tại Hàn Quốc, Nga và Nhật Bản, cũng như xem xét các dữ liệu khí tượng của Hàn Quốc và kết luận "CHDCND Triều Tiên đã thực hiện 2 vụ thử hạt nhân nhỏ vào tháng 4 và 5.2010, gây ra các vụ nổ tương đương với 50-200 tấn thuốc nổ TNT".

Mặc dù một số nhà khoa học lưu ý rằng nghiên cứu trên thiếu dữ liệu địa chấn để hỗ trợ tuyên bố về một vụ thử hạt nhân ngầm trong lòng đất, nhưng tiến sĩ De Geer hy vọng nghiên cứu của ông có thể buộc Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện điều tra đầy đủ về các vụ thử hạt nhân của CH DCND Triều Tiên.

Trong khi đó, các cơ quan tình báo đã theo dõi mức độ hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia CHDCND Triều Tiên và Iran trong nhiều năm để chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân.

Chỉ là suy đoán?

Tháng 11.2011, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã yêu cầu Iran giải thích những bằng chứng mà họ đã thu thập được cho thấy Tehran đã thử nghiệm một thiết kế đầu đạn hạt nhân tiên tiến.

Tuần trước, khi Thủ tướng Israel Netanyahu đến Mỹ để tìm cách thuyết phục các quan chức Mỹ về mối đe dọa hạt nhân từ Iran, Hans Rühle - cựu quan chức an ninh cao cấp của Đức đã tiết lộ trên báo Die Welt của Đức rằng các vụ thử hạt nhân bí mật năm 2010 của Triều Tiên là làm cho Iran.

Mặc dù các phát biểu của ông Rühle hoàn toàn chỉ là suy đoán, nhưng chúng lan rất nhanh trên Internet và được thêm thắt trên mạng tình báo Debkafile của Israel, trích các nguồn tin tình báo Nhật Bản giấu tên xác nhận rằng "ít nhất một trong các vụ thử hạt nhân bí mật năm 2010 của CHDCND Triều Tiên là được thực hiện trên một quả bom phóng xạ hoặc đầu đạn hạt nhân của Iran".

Nhật báo Kommersant của Nga ngày 14.3 đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nói với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc trên thế giới là "cơ hội cuối cùng" để giải quyết khủng hoảng hạt nhân hiện nay của quốc gia hồi giáo Iran.

Mạng Debkafile đưa tin: "Một khả năng khác đã được thẩm tra là Triều Tiên thử nghiệm “một quả bom bẩn” của Iran, tức là một thiết bị nổ thông thường có chứa hạt nhân.

Tờ National Post cũng dẫn tin tức của Israel cho biết sau vụ thử vào tháng 4.2010 tại CHDCND Triều Tiên, một nhóm các nhà khoa học và kỹ thuật hạt nhân Iran đã đến Bình Nhưỡng. Iran cũng chở một lượng lớn urani, được làm giàu hơn 20%, đến Bình Nhưỡng cho vụ thử vào tháng 5.2010 và ngay sau vụ thử, Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển 55 triệu USD vào tài khoản của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử CHDCND Triều Tiên.