Dân Việt

Vô tư bán lợn chết là vô đạo đức

09/06/2012 12:20 GMT+7
(Dân Việt) - Ý kiến bạn đọc về việc một số trang trại ở Hà Nam vẫn vô tư bán lợn chết.

Chủ trang trại bán lợn chết ra ngoài là vi phạm quy định đã ký với Công ty C.P. Nói về nghề chăn nuôi, ở đâu cũng có rủi ro, nhưng về nguyên tắc phải tiêu hủy lợn chết chứ không ai được bán kiếm lời. Khi lợn chết, chúng tôi phải báo cáo với thú y địa phương để họ kiểm soát việc này. Việc tuồn lợn chết ra ngoài là vi phạm đạo đức của người chăn nuôi.

(Chủ trang trại nuôi lợn gia công ở Bắc Giang)

Tôi bán ruốc đã 30 năm nay. Làm nghề này tôi biết, nếu làm ruốc từ thịt lợn chết, ruốc thường vón cục, có màu đen thâm. Cũng có người mang ruốc thịt lợn chết lên tiếp thị tôi nhưng tôi không bao giờ nhập hàng đó. Vì khách hàng toàn người quen, bán hàng không tốt là mất uy tín ngay.

(Bán hàng tại chợ Ngọc Khánh, Hà Nội)

Những người bán và mua lợn chết như ở Hà Nam là vô đạo đức, bất chấp sức khỏe để thu lợi từ miếng ăn của bà con. Chúng ta phải tẩy chay những thực phẩm độc hại như trên để lợn chết không có cơ hội ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

(Số nhà 67 phố Tam Trinh, Hà Nội)