Thế nhưng, một số chuyên gia cho
rằng, kịch bản này của Nga sẽ không
giống được như Georgia, khi tình hình ở Ukraine trở nên xấu đi thì
có thể dẫn tới một nguy cơ leo thang
đẫm máu. Bởi vì dù quân Nga ở phía Tây và phía Nam có lực lượng hùng hậu, bao gồm cả xe tăng,
hơn chục lữ đoàn bộ binh và không quân có sức mạnh khủng khiếp thì có thể Ukraine đã sẵn
sàng đáp trả, đặt toàn bộ lực lượng quân
đội trong tình trạng cảnh báo chiến đấu.
>> Ukraine điều tiêm kích Su-27 chặn chiến đấu cơ của Nga
Cho đến nay, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Igor Tenyukh thông kê, có 6.000 binh lính Nga đã được triển khai tại bán đảo
Crimea trong 48 giờ qua. Xét về tiềm lực quân sự thì từ những năm 1960
Nga đã có một lữ đoàn bộ binh 810 bảo vệ hạm đội tại Sevastopol. Thủy quân lục chiến từ 810 sở hữu
nhiều xe bọc thép đã được triển khai ra ngoài căn cứ vào cuối tuấn trước. Các
nhà phân tích dự báo, trong những ngày tới hải quân Nga sẽ được tăng cường thêm
cho lữ đoàn này đạt được sức mạnh tối đa.
>> Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tuyên bố của Obama và phương Tây chỉ là “chém gió”
Ngoài ra, các chuyên gia quân sự còn cho biết, quân đội Nga hiện nay còn triển khai nhiều đơn vị đặc nhiệm trên mặt đất, một thông tin đến nay Nga vẫn phủ nhận. Hạm đội Biển Đen có một nhóm đặc nhiệm riêng, đấy là đơn vị trinh sát Hải quân 431, nhưng thậm chí có thể có thêm cả những đơn vị khác tham gia vào đây. Quân đội Nga ở các quận phía Tây và Nam còn kiểm soát 4 lữ đoàn đặc nhiệm.
Sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm này có thể là một chìa khóa chính để mở ra con đường mà các sự kiện kịch bản của Nga sẽ bắt đầu. Theo nhà phân tích quân sự Nga Igor Sutyagin tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia Lodon bình luận: “Đặc nhiệm có tính linh động và cơ động hơn. Họ được đào tạo để tổ chức thành những nhóm nhỏ từ 8-12 người, hành động độc lập và bảo đảm các vùng quan trọng trong quy mô nhỏ hơn, đặc biệt là những nơi diễn ra xung đột. Họ còn có kinh nghiệm chiến đấu rộng”.
Nhưng một câu hỏi lớn được đặt ra
ở đây rằng, liệu có phải Nga vẫn chưa triển khai lực lượng không quân của mình, liệu có phải nó sẽ bước tiếp
theo trong lộ trình tiến tới triển khai toàn diện các lữ đoạn bộ binh hay
không. Theo ông Sutyagin, 13 máy bay có thể chở
khoảng 150 quân đã hạ cánh tại sân bay Belbek gần Sevastopol có thể là “
đơn vị 76”, đó là một nhóm
lính nhảy dù thường đóng tại tại khu
vực Pskov, giáp biên giới Estonia, Latvia và Belarus. Sự phân chia mũi
quân sự như vậy, trong đó gồm các quân nhân chuyên nghiệp, cũng giống với cuộc
chiến ở Georgia.
>> Quân đội Nga sắp có hành động khiến Ukraine, phương Tây 'choáng váng'?
Theo ông Lev Shlosberg, một thành viên của hội đồng lập pháp trong khu vực Pskov, nơi đóng quân của đơn vị 76 cho biết, những binh lính cuối cùng của đơn vị này đã được chuyển ra khỏi hôm thứ Năm (27.2). “Hiện tại các doanh trại ở đây đều trống không”, ông Lev Shlosberg nói. Song nơi đến chính xác của đội quân này vẫn chưa được xác minh. Nhưng sự phân công như vậy có thể là một trò chơi chiến tranh với quy mô lớn theo yêu cầu của điện Kremlin tuyên bố hôm thứ Tư (26.2).
Được biết, đến nay phía nhà chức trách Nga vẫn khẳng định các cuộc diễn tập không có bất cứ điều gì làm căng thẳng ở Crimea. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn có ít nhiều sự nghi ngờ về những động thái này của Nga trước cuộc khủng hoảng của Ukraine.