Dân Việt

Hứa không cắt điện... vẫn cắt

10/07/2010 09:46 GMT+7
(Dân Việt) - Từ đầu năm tới nay, đã nhiều lần Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hứa nhưng đều không thực hiện.
 img
Việc cung cấp điện lại tiếp tục căng thẳng.

Lần thứ nhất là thời điểm cuối tháng 5, đầu tháng 6, cả EVN và Bộ Công Thương cùng khẳng định: Tình hình cung ứng điện sẽ khả quan hơn. Tiếp theo, như lời của ông Đặng Hoàng An - Phó Tổng Giám đốc EVN, rằng qua 20-6, điện sẽ ổn định do lũ tiểu mãn về. Và khi lũ không về, nhà đèn lại một lần nữa "chữa thẹn" sau khi ấn mốc: Sau ngày 1-7, sẽ không tái diễn cảnh cắt điện luân phiên, đặc biệt là cắt điện vào buổi tối.

Tuy nhiên, những ngày qua thực tế đã phủ định hoàn toàn lời hứa hẹn của ngành điện, khi các khu vực nội, ngoại thành Hà Nội như Phú Xuyên (quận Hà Đông) Cổ Nhuế (Từ Liêm), Yên Hoà (quận Cầu Giấy), Nhân Chính, Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân)... từ đầu tháng 7 đến nay, liên tục bị cắt điện.

Đơn cử như, khu vực quận Thanh Xuân, trong ngày 6-7, bị cắt điện gần 3 giờ từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối. Ngày 7-7, cắt từ 10 giờ 20 tối đến gần 12 giờ đêm. Khu vực Cầu Giấy, ngày 8-7, cắt điện từ 7 giờ sáng đến gần trưa. Khu vực quận Hoàng Mai cắt từ 1 giờ đêm tới sáng..., Những khu vực này đều không nằm trong lịch cắt điện của Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Giải thích về vấn đề này, ông Vũ Quan Hùng - Phó Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội vẫn đổ lỗi cho "ông trời". Theo ông Hùng, do diễn biến thời tiết thất thường, nắng nóng và khô hạn xảy ra trên diện rộng khiến nhu cầu dùng điện tăng đột biến. Ngành điện không còn cách nào khác là phải tiết giảm điện, bằng việc cắt điện luân phiên.

Một lý do nữa mà lãnh đạo Điện lực Hà Nội đưa ra là do phải sửa chữa, bảo dưỡng đường dây định kỳ, hoặc mất điện do trạm biến áp quá tải... Mặc dù trước đó chính Điện lực Hà Nội đã bị kiểm điểm về việc cắt điện không báo trước ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Nhiều ý kiến cho rằng, ngành điện nên công bố chính xác mức thiếu điện cụ thể bao nhiêu để tránh việc "hứa suông " đối với người dân.

Đáng lo ngại, theo thông cáo của EVN ngày 8-7, do nắng nóng gay gắt, phụ tải tăng cao, nhiều hồ thuỷ điện (như Yaly, Hàn Thuận, Trị An, Thác Mơ) đã về mực nước chết, trên hệ thống điện đã xuất hiện tình trạng đầy, thậm chí quá tải một số đường dây và trạm biến áp, nhất là đường dây 500kV Bắc - Nam.

Các đường dây 220kV mua điện Trung Quốc phải vận hành rất căng thẳng, truyền tải công suất và điện năng cao. Trong giờ cao điểm, đã xuất hiện tình trạng điện áp và tần số hệ thống giảm thấp - là nguy cơ gây sụp đổ hệ thống.