Dân Việt

Nuôi rắn ri voi

15/08/2010 20:19 GMT+7
(Dân Việt) - Rắn ri voi là một loài rắn nước. Nó còn có tên khác là rắn ri tượng hay rắn bồng voi. Có lẽ nó là loài rắn nước lớn nhất, có con nặng tới 7-8kg! Thịt của chúng vừa trắng lại vừa ngon.
img
 

Vì vậy, dân Nam bộ rất thích bắt rắn ri voi về nhậu.?Gần đây, các nước vùng Đông Nam Á và Trung Quốc cũng có yêu cầu nhập rắn ri voi.Lái buôn lùng sục khắp nơi, lượng rắn ri voi trong tự nhiên bị hao hụt đi nhiều. Giữa cung và cầu xuất hiện sự chênh lệch.Vì vậy, cần đẩy mạnh việc nuôi rắn ri voi.

Đã từng có những mô hình nuôi rắn ri voi rất hiệu quả. Điển hình là gia đình anh Lê Hùng Minh ở ấp khu 3, xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Anh đã nuôi hàng nghìn con rắn ri voi ngay trong ao của mình. Ai đến thăm cũng mê. Giá rắn có bao giờ rẻ đâu! Sao bà con mình lại không nuôi?

Điều kiện để nuôi rắn ri voi không khó. Thức ăn của chúng lại dễ kiếm.Thậm chí, ta chỉ cần nhốt chúng vào ao là nó tự đi kiếm mồi được rồi. Ri voi lại đẻ rất khoẻ. Mỗi lứa, một con cái có thể đẻ từ 20-30 con. Thậm chí, có con còn đẻ được 50 con một lứa. Đàn rắn tăng lên nhanh chóng. Chúng lại phàm ăn nên lớn rất nhanh. Chỉ có điều, rắn ri voi chịu rét rất kém. Nó là loài sinh ra ở vùng nhiệt đới nên chỉ thích ứng với khí hậu nóng ẩm. Khi nhiệt độ hạ xuống dưới 20oC là chúng ngừng hoạt động. Còn nếu hạ tiếp xuống dưới 17oC là rắn có thể chết. Vì vậy, ở miền Bắc, Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung không nuôi được rắn ri voi. Chỉ có Nam bộ là nơi thích hợp nhất để nuôi loài rắn này.

Ri voi không có nọc độc nên không nguy hiểm. Tuy nhiên, nó là loài hung dữ, phải hết sức cảnh giác. Nó chỉ tấn công ta khi ta có hành động chọc giận nó hoặc có những động tác như muốn tấn công nó.

Chúng sẽ phóng như lao và cắn rất chính xác vào mục tiêu. Vết cắn của chúng rất sâu. Đôi khi chúng gẫy cả răng và để lại trong vết cắn nên ta thấy rất buốt. Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn luôn đối xử với chúng nhẹ nhàng và thường xuyên cung cấp thức ăn cho chúng thì hoàn toàn có thể sống hoà bình với chúng.

img
 

Thức ăn tốt nhất cho rắn ri voi là các loại cá da trơn. Đôi khi nó cũng ăn cả các loại cá có vẩy nhưng đó chỉ là hãn hữu. Một con rắn ri voi khoảng 1kg nhưng có thể tấn công và ăn thịt một con cá trê nặng tới 1,5kg. Rắn là loài mà xương hàm trên và hàm dưới không ngoắc vào nhau. Do đó, miệng của chúng có thể mở rất to để nuốt cả những con vật lớn hơn chúng nhiều.

Ri voi không ưa vùng nước lợ. Nếu thủy triều dâng cao là nó bò sâu vào bên trong. Chúng ngụp lặn rất giỏi để bắt cả cua, cá ở những tầng sâu. Ri voi hô hấp bằng phổi nhưng có thể lặn lâu tới hơn 10 phút mới ngoi lên để thở. Tập tính của chúng là hoạt động vào ban đêm.Tới chiều, nó mới mò đi kiếm ăn.

Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi tập trung, nó cũng dễ dàng thích ứng với việc cho ăn vào ban ngày... Để nuôi được rắn ri voi, bà con nên tìm đọc cuốn “Nghề nuôi rắn ri voi” mà chúng tôi đã viết trong bộ sách “100 nghề cho nông dân” do NXB Nông nghiệp phát hành. Ở phía Nam, xin tới hiệu sách Thanh Long ở 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP. HCM để mua.

Cả Đông Nam bộ và Tây Nam bộ đều có thể tổ chức nuôi rắn ri voi.