Dân Việt

Australia và bế tắc chính trị hiếm có

23/08/2010 16:54 GMT+7
(Dân Việt) - Chính trường Australia đang rơi vào tình huống chưa từng có kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai: Không chính đảng lớn nào chiếm được đa số trong cuộc tổng tuyển cử ngày 21-8.
img
Bà Julia Gillard bỏ phiếu bầu ngày 21-8.

Theo AP, kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngày 22-8 cho thấy, cả hai chính đảng lớn nhất tại Australia là Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Julia Gillard và Liên đảng Tự do - Dân tộc đối lập của ông Tony Abbott đều chưa giành được 76 ghế cần thiết trong số 150 ghế tại Hạ viện để thành lập Chính phủ. Vào lúc tạm ngừng kiểm phiếu sáng 22-8, Liên đảng đối lập giành được 71 trong tổng số 150 ghế Hạ viện trong khi Công đảng được 70 ghế. Thủ tướng Gillard và thủ lĩnh đối lập Abbott đều không thể tuyên bố thắng cử.

Hiện còn khoảng 80.000 lá phiếu chưa được kiểm của 4 ghế tại Hạ viện sẽ quyết định liệu Công đảng cầm quyền hay Liên đảng Tự do-Dân tộc đối lập có thể đứng ra thành lập chính phủ thiểu số trong Quốc hội "treo" đầu tiên của Australia kể từ năm 1940.

Đến nay, kết quả bầu 4 ghế này, vốn trước đây do Chính phủ nắm giữ, vẫn sít sao đến mức khó có thể dự đoán. Nếu số phiếu này dành cho Công đảng, nữ Thủ tướng Gillard sẽ có thể thành lập Chính phủ với sự hậu thuẫn của một hạ nghị sĩ đảng Xanh và một trong số 4 hạ nghị sĩ độc lập. Cũng có khả năng thủ lĩnh đối lập Abbott thành lập một chính phủ liên hiệp thiểu số với sự hậu thuẫn của ít nhất 3 hạ nghị sĩ độc lập.

Trước bế tắc hy hữu này, Thủ tướng Julia Gillard cam kết sẽ duy trì sự ổn định đất nước trước tình trạng Quốc hội "treo", khiến các nhà phân tích chính trị lo ngại về khả năng nảy sinh những bất ổn kinh tế. Thủ tướng đồng thời là thủ lĩnh Công Đảng Gillard cho biết, bà có kế hoạch thành lập một chính phủ thiểu số để tái ổn định lại tình trạng mà các nhà phân tích gọi là "cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua ở Australia".

Nếu giành được thắng lợi, bà Gillard sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên được bầu làm Thủ tướng Australia. Hai tháng trước, bà đã lên thay ông Kevin Rudd làm lãnh tụ của Công đảng trong lúc sự ủng hộ của cử tri đối với đảng này bị sút giảm. Bà Gillard sinh tại Xứ Wales và là từng là luật sư. Bà nổi tiếng vì tính thực dụng, được coi là người thông minh và quyết đoán. Trong suốt chiến dịch tranh cử, bà đã vấp phải những lời chỉ trích về việc lật đổ người tiền nhiệm Kevin Rudd.

Trong ngày 22-8, Thủ tướng Gillard đã gặp các nhà lập pháp độc lập tại Hạ viện để tranh thủ sự ủng hộ của họ đối với Công đảng. Động thái này được giới phân tích nhận định là nỗ lực của bà Gillard nhằm duy trì quyền lực và uy tín hiện tại trước khi kết quả bỏ phiếu cuối cùng được công bố.

Hơn 14 triệu cử tri Australia ngày 21-8 đã đi bầu toàn bộ 150 ghế ở Hạ viện với nhiệm kỳ 3 năm và bầu lại 40 ghế trong tổng số 76 ghế của Thượng viện với nhiệm kỳ 6 năm (trừ 4 ghế dành cho Vùng lãnh thổ thủ đô và Vùng lãnh thổ phía Bắc có nhiệm kỳ 3 năm).

Sau tổng tuyển cử, Chính phủ mới sẽ được thành lập dựa trên Hạ viện và người lãnh đạo của đảng nào chiếm được 76 ghế ở Hạ viện trở lên sẽ trở thành Thủ tướng với nhiệm kỳ 3 năm.

Trong khi kết quả bầu cử Hạ viện còn chưa rõ ràng, đảng Xanh đã nổi lên là một chính đảng lớn thứ ba ở Australia, với khả năng tăng số lượng đại biểu ở Thượng viện lên 9 người. Hiện còn có một lượng lớn phiếu bầu qua đường bưu điện chưa kiểm, khiến cho kết quả cuối cùng có thể chưa được công bố vào tuần tới.