Dân Việt

Vàng trong nước đạt 42,1 triệu đồng/lượng

27/07/2012 13:47 GMT+7
Dân Việt - Vàng thế giới và vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng. Tính đến cuối buổi sáng, giá vàng bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp kim hoàn lớn xoay quanh mức 42,1 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji (Hà Nội) lúc 11h30 có giá trao đổi là 42,04 – 42,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Hệ thống Sacombank niêm yết giá vàng hiệu SBJ là 42,03 triệu đồng/lượng trên chiều mua và 42,08 triệu đồng/lượng trên chiều bán.

img
Giá vàng thế giới vẫn ổn định ở mức cao

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh công bố vàng SJC cuối buổi sáng mua vào 41,95 triệu đồng/lượng, bán ra 42,1 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận công bố giá giao dịch vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB cùng thời điểm là 41,94 – 42,03 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với cùng thời điểm hôm qua, vàng tăng thêm khoảng 120.000 mỗi lượng

Vàng thế giới đã tăng phiên thứ ba liên tiếp, ổn định ở mức cao nhất trong ba tuần, sau khi đồng Euro tăng mạnh so với USD. Đóng cửa phiên giao dịch đêm 26.7 tại New York (Mỹ), vàng giao tháng tám tăng 7USD, tương đương 0,4% lên 1.615,1USD/Oz.

Lần đầu tiên trong gần một tháng qua, đồng tiền chung châu Âu đã có phiên phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là so với đồng USD. Tỷ giá EUR/USD hôm qua tăng lên mức cao nhất trong phiên là 1,2329 trước khi giảm về 1,2284.

Nguyên nhân chính của đợt phục hồi mạnh và bất ngờ này được cho là nhờ những cam kết cứng rắn của Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ông Mario Draghi, khi ông này tuyên bố “ECB sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đồng euro”.

Các thống kê mới nhất hôm qua cho thấy, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm. Giới đầu tư quốc tế hiện đang dõi theo kết quả thống kê tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý hai.

Trong một diễn biến khác, đại diện Barrick Gold Corp, công ty sản xuất vàng hàng đầu thế giới, báo cáo lợi nhuận quý hai giảm 35%, đồng thời cảnh báo chi phí cho một dự án phát triển mới của công ty có thể tăng cao hơn dự đoán.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố là 20.828. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 20.865 – 20.900 (mua vào – bán ra), giảm lần lượt là 5 và 10 đồng so với hôm qua.