Dân Việt

Xuất khẩu gạo: Cầu vượt cung!

09/10/2010 09:31 GMT+7
(Dân Việt) - Nhu cầu mua gạo của thế giới được dự báo đang trong xu hướng vượt khả năng cung ứng, theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) trong cuộc họp hôm qua 8-10.

Cuộc họp hôm 8-10 có nội dung bàn về kế hoạch xuất khẩu trong ba tháng còn lại của năm 2010.

img
Nhiều cơ hội cho xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm.

Theo VFA, nguồn cung lúa gạo trong nước đang có những diễn biến không thuận lợi do thu hoạch vụ hè thu ở ĐBSCL sẽ kết thúc trong vòng tuần lễ nữa.

Ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch VFA cho biết, vụ thu đông có những nơi không đạt năng suất, vụ mùa đến nay mới chỉ sản xuất 40% diện tích. Miền Trung đang đối phó với mùa lũ lụt, bão tố dữ dội. ĐBSCL năm nay không có lũ, nên sản xuất đông xuân phức tạp. Những nguyên nhân kể trên sẽ khiến lượng lúa gạo tồn kho gối đầu sang năm 2011 sẽ còn rất mỏng.

Khối lượng gạo theo các hợp đồng đăng ký xuất khẩu đến hết tháng 9/2010 mà VFA nắm được là trên 6,49 triệu tấn. Trong đó, khối lượng chưa giao hàng tính từ 1 - 10 - 2010 là xấp xỉ 1,1 triệu tấn. Tuy nhiên lượng gạo tồn kho chỉ còn 1,19 triệu tấn.

Nhìn ra thế giới, khí hậu diễn biến phức tạp, hạn hán, thiên tai thời gian qua đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp rất lớn ở nhiều nước trên thế giới. VFA cũng đánh giá rằng sản xuất các cây lương thực khác cũng gặp khó khăn, như bắp, lúa mì đều giảm.

Điều này cũng thêm nguyên nhân đẩy lúa gạo tăng nhu cầu cả lượng và giá. Sản xuất lúa mì của Úc dù được đánh giá có tăng nhưng cũng không bù nổi sản lượng sụt giảm ở Nga và Đông Âu do những thiên tai vừa qua.

Từ đó, người đứng đầu VFA nhận định, từ nay đến quý 1-2011, giá lương thực nói chung và lúa gạo nói riêng sẽ khó có thể giảm, nếu có giảm thì biên độ không đáng kể.

Và ông khuyến cáo các thành viên VFA không nên bán gạo cấp thấp; đồng thời gia tăng mua vào lúa vụ thu đông, vụ mùa; tăng lượng tồn kho; ngoài tồn kho cho xuất khẩu đồng thời các thành viên cần chủ động nguồn hàng để có thể can thiệp thị trường nội địa.

Ông Phong đề nghị khi có tình huống giá cả biến động lớn xảy ra thì tất cả thành viên VFA tham gia không để thiếu gạo.

Các thành viên VFA đã thống nhất mức giá sàn xuất khẩu gạo 25% tấm là 445 USD/tấn; đồng thời sẽ gia tăng cập nhật thông tin về thị trường để phản ứng kịp thời hơn với diễn biến thị trường, tránh tình trạng để giá lúa gạo lên quá cao hay xuống quá thấp như thời gian qua.