Dân Việt

Cuộc sống mới lạ lẫm của 33 thợ mỏ Chile

16/10/2010 07:56 GMT+7
(Dân Việt) - Một cuộc sống mới khá lạ lẫm đang chờ đón 33 thợ mỏ Chile sau khi khi họ được cứu thoát an toàn và trở thành những người hùng.
img
Tổng thống Chile Pinera đến thăm các thợ mỏ tại bệnh viện ngày 14-10.

Ngày 15-10, 3 thợ mỏ Chile đầu tiên gồm Juan Illanes, Edison Pena và Carlos Mamani đã được phép xuất viện để trở về gia đình và bắt đầu cuộc sống “mới lạ” với họ sau 69 ngày tăm tối dưới lòng đất sâu.

Chi nhánh kênh truyền hình CNN tại Chile đã phát đi những hình ảnh cho thấy cả 3 thợ mỏ được xuất viện và leo lên một chiếc xe tải nhỏ. Họ vẫn phải đeo kính đặc biệt để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời. Các bác sĩ Chile dự kiến sẽ cho phép thêm nhiều thợ mỏ khác xuất viện vào hôm nay, 16-10.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera tuyên bố, mặc dù các thợ mỏ đã được cứu an toàn song những ai phải chịu trách nhiệm về vụ sập hầm vẫn sẽ phải đối diện với sự trừng phạt. Ông Pinera khẳng định tai nạn này là một bài học lớn cho công tác đảm bảo an toàn trong ngành khai mỏ Chile.

Thợ mỏ Mamani là người đầu tiên được trải nghiệm cảm giác gặp gỡ người thân, bạn bè và những người hàng xóm đón tiếp bằng một màn pháo hoa giấy "hoành tráng" và rượu sâmpanh. AP cho rằng, điều chắc chắn là tất cả các thợ mỏ được giải cứu sẽ được trải qua những thời khắc kỳ diệu sắp tới, nhất là khi họ được chào đón bằng vô số những lời mời gọi hấp dẫn.

Ngoài những hứa hẹn từ các công ty mỏ Chile về việc sắp xếp một công việc trên mặt đất với mức lương cao, những lời chào mời viết hồi ký về cuộc sống trong lòng đất, các hợp đồng đóng phim quảng cáo, các thợ mỏ còn được một công ty mỏ ở Hy Lạp mời đi nghỉ ở quần đảo Aegea thơ mộng.

Trong khi đó, các câu lạc bộ bóng đá ở Madrid (Tây Ban Nha), Manchester (Anh) và Buenos Aires (Argentina) đã đánh tiếng muốn mời các thợ mỏ đến sân bóng của họ để xem các cầu thủ lừng danh thi đấu.

Một tỷ phú người nước ngoài đã tuyên bố tặng mỗi thợ mỏ 10.000 USD, trong khi Chủ tịch hãng Apple, ông Steve Jobs, đã gửi cho mỗi người trong số 33 thợ mỏ một chiếc máy nghe nhạc iPod đời mới nhất. Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng đã mời họ đến thăm dinh thự của ông, còn chính quyền thành phố New York (Mỹ) sau khi nghe tin thợ mỏ Pena chạy bộ 10km trong đường hầm mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe, đã mời anh làm khách danh dự cho cuộc chạy cộng đồng vào tháng 11 tới tại New York.

Kinh đô điện ảnh Hollywood cũng không bỏ qua cơ hội này. Tác giả kịch bản và nhà sản xuất từng được đề cử giải Oscar Lionel Chetwynd đã tuyên bố sẽ lên kế hoạch bấm máy một bộ phim nói về vụ sập hầm chôn vùi các thợ mỏ Chile và cuộc giải cứu nghẹt thở có nhiều tình tiết như trong… phim. Đội cứu hộ cho các thợ mỏ đang yêu cầu Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận vụ giải cứu này là "vụ mắc kẹt dưới lòng đất sâu và lâu nhất lịch sử". Người phát ngôn của Guinness Jamie Panas nói họ đang xem xét đề nghị này.

Bà Ena Von Baer, một quan chức Chính phủ Chile cho biết, chính phủ nước này cam kết tiếp tục giúp đỡ 33 thợ mỏ vừa được giải cứu. Bà Baer khẳng định, Chính phủ Chile sẽ tiếp tục đồng hành với những người thợ mỏ trong quá trình hồi phục cả về thể lực và tâm lý dự kiến kéo dài 6 tháng, cho đến khi họ thật sự khỏe mạnh. Sau đó chính phủ sẽ giúp họ tìm việc làm thông qua Bộ Lao động. Bà Baer cũng thông báo sẽ mở cho mỗi thợ mỏ một tài khoản ngân hàng, song số tiền trong tài khoản này chưa được tiết lộ.