Nghị sĩ Anh bị truy tố vì tấn công tình dục được xác định là
Nigel Evans, Phó phát ngôn viên Hạ viện Anh. Các vụ tấn công tình dục này được cho là xảy ra từ đầu
năm 2002 cho tới tháng 4.2013, trong đó vụ hiếp dâm mới nhất diễn ra vào cuối tháng 3.
Ông Evans đã từng bị bắt giữ hai lần vào tháng 5 và tháng 6 nhưng
sau đó được bảo lãnh, và đây là lần bị bắt thứ ba trong năm nay của ông liên quan đến các cáo buộc
về tội phạm tình dục.
Ông Keir Starmer, Giám đốc phòng công tố cho biết: "Sau khi cảnh
sát Lancashire điều tra, Cơ quan Công tố Hoàng gia đã nhận được hồ sơ về nghị sĩ Nigel Evans có
liên quan tới các cáo buộc về tội phạm tình dục."
|
Nghị sĩ Hạ viện Anh Nigel Evans |
Cơ quan này cho biết sau khi nghiên cứu hồ sơ, họ đưa ra kết luận
rằng có chứng cứ xác thực để truy tố ông Evans, trong đó có 2 tội quấy rối tình dục, 5 tội tấn công
tình dục và một tội hiếp dâm liên quan đến tổng cộng 7 nạn nhân.
Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh, tất cả nạn nhân trong các vụ
việc này đều là đàn ông ở độ tuổi ngoài 20 tại thời điểm họ bị tấn công.
Ngày 10.9, nghị sĩ này đã phải từ chức ngay sau khi bị cơ quan công tố
nước này truy tố với các tội danh tấn công tình dục đối với 7 người đồng giới.
Ông Evans năm nay 55 tuổi, được bầu vào Hạ viện Anh vào năm 1992.
Mặc dù chấp nhận từ chức nhưng ông Evans vẫn bác bỏ tất cả các cáo buộc trên và tuyên bố rằng mình
sẽ được chứng minh là vô tội.
Trước đó theo thống kê từ các máy tính ở tòa nhà Quốc hội Anh, có
hơn 300.000 lượt truy cập vào các trang web khiêu dâm từ máy tính của Quốc hội Anh trong 1 năm
qua.
Tòa nhà quốc hội hiện có khoảng 5.000 người làm việc, trong đó có
các nghị sĩ và quan chức. Tính trung bình, mỗi ngày các nghị sĩ Anh và nhân viên vào các trang web
này gần 822 lần.
Huffington Post dẫn số liệu thống kê cho thấy lượng truy cập cao
nhất rơi vào tháng 11/2012 và tháng 4/2013 với 114.844 lần và 55.552 lần.
|
Không chỉ dân thường mà ngay cả quan chức cấp cao của Anh cũng thường xem
hình ảnh "tươi mát". Ảnh: Rcinet.ca |
Vẫn chưa rõ liệu các nghị sĩ hoặc nhân viên tại đây có chịu trách
nhiệm hay không bởi chưa chắc những lượt truy cập trên là do ý định của người lướt web.
Nhiều trang quảng cáo hoặc khiêu dâm tự động "nhảy" ra ngoài mong
muốn của người sử dụng máy tính. Ngoài ra, con số trên có thể chưa chắc chính xác hoặc bị phóng đại
bởi những phần mềm của bên thứ ba.
"Internet có thể là một công cụ hữu ích cho các nghị sĩ và nhân
viên của họ trong nghiên cứu xây dựng luật pháp, nhưng họ lại dành phần lớn thời gian để truy cập
những trang web nhạy cảm", Matthew Sinclair, Giám đốc điều hành Liên minh Người nộp thuế của Anh,
bức xúc.