Dân Việt

Ukraine không cần NATO cung cấp vũ khí

Văn Biên (theo Interfax/Russian rt) 03/04/2014 07:19 GMT+7
Tờ Interfax hôm 2.4 cho hay, quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deschytsia tuyên bố nước này có đủ vũ khí và không yêu cầu NATO cung cấp vũ khí.
“Ukraine có đủ vũ khí cần thiết cho quốc phòng, lực lượng Vệ binh quốc gia và Bảo vệ biên giới của Ukraine”, ông Andriy Deshytsia trả lời với giới truyền thông tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ.

img
Quyền ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshytsia. Ảnh: AFP

Tuyên bố trên của ông Andriy Deshytsia được đưa ra sau Hội nghị ngoại trưởng 28 nước thành viên NATO và cuộc họp của NATO và Ukraine. Khi trả lời với báo giới, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng cho biết, Liên minh quân sự NATO sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine.

“NATO là một tổ chức không có vũ khí riêng của mình. Trang bị vũ khí do các nước thành viên của liên minh quản lý”, ông Anders Fogh Rasmussen giải thích. Vị Tổng thư ký này cũng cho biết, bất kỳ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ có thể giải quyết trên cấp độ song phương, tức là giữa các quốc gia thành viên NATO với chính quyền Kiev.

Tuy vậy, theo ông Rasmussen, NATO rất quan tâm tới việc tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine và khẳng định Liên minh sẵn sàng hợp tác với Kiev trong lĩnh vực quân sự với ý muốn quân đội Ukraine phải luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Ukraine cần phải có một lực lượng vũ trang hiện đại và chiến đấu hiệu quả, có khả năng chống lại các mối đe dọa quân sự”, ông Rasmussen nói. Nhưng những hợp tác cụ thể cũng không được tiết lộ ngoài việc NATO sẵn sàng tham gia vào các đợt tập trận, cung cấp chuyên gia huấn luyện của NATO trong một số trường hợp và đẩy mạnh cải cách quân đội.

Ngoài việc tuyên bố không yêu cầu NATO cung cấp vũ khí vì Ukraine đã có đủ vũ khí, ngoại trưởng tạm quyền nước này còn nói rằng, Ukraine cũng không yêu cầu NATO cho gia nhập liên minh mà chỉ tập trung thảo luận khả năng tăng cường quan hệ theo kiểu đối tác.

Được biết, trước đó, một số nguồn tin tiết lộ, Ukraine đã gửi tới NATO một danh sách các thiết bị kỹ thuật quân sự mà nước này có thể cần. Danh sách này cũng đã được các nước NATO xem xét và phân tích.