Dân Việt

Dân sẽ giám sát các cơ sở SXKD nông sản

Nam Tùng Sơn 07/03/2014 11:09 GMT+7
Tại cuộc họp về quản lý chất lượng nông thủy sản và vật tư nông nghiệp mới đây, Bộ NNPTNT cho biết, dịp trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đã tiến hành kiểm tra tại 6 tỉnh, thành phố gồm:
TP.HCM, Tây Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Long An, An Giang. Kết quả 13/20 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản có vi phạm về nhãn mác, 30% số cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh, chất lượng sản phẩm...

Riêng việc bơm nước vào thịt trâu, bò và bơm tạp chất vào tôm, ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NNPTNT) cho biết, hiện tượng này là có, nhưng chúng ta chưa phát hiện được cơ sở nào, mà chỉ bắt được xe chở hàng.

Theo ông Tiệp, hiện việc xử lý hành chính là chưa đủ sức răn đe, trước lợi nhuận khổng lồ từ những việc làm phi pháp này. “Chúng tôi đã đề nghị Bộ Tư pháp đưa hành vi bơm tạp chất vào tôm vào tội phạm hình sự, nhưng vì chưa đủ cơ sở gây hại cho người nên Bộ chưa chấp thuận” – ông Tiệp cho hay.

Theo báo cáo, hiện các cơ sở vi phạm trong sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thú y… còn rất nhiều. Đại diện Cục Thú y cho rằng, nguyên nhân do lực lượng cán bộ thú y quá mỏng nên rất khó bao quát hết được.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Thị Xuân Thu, việc thành lập các đoàn kiểm tra theo định kỳ là rất cần thiết, nhưng chưa đủ, bởi hễ kiểm tra thì các cơ sở lại làm tốt, rất khó phát hiện. Để ngăn chặn, trong thời gian tới cần giao cho các cán độ địa phương, thậm chí là để người dân giám sát.