Dân Việt

Nhật cân nhắc chôn vùi nhà máy điện hạt nhân

19/03/2011 07:11 GMT+7
(Dân Việt) - theo Hãng tin AP, các chuyên gia đã phải tính đến phương án dùng bê tông vùi lấp nhà máy này để ngăn phóng xạ rò rỉ trong trường hợp việc làm mát bằng nước thu được ít hiệu quả.

Sáng 18.3, khói trắng (hoặc hơi nước) lại bốc lên từ lò phản ứng số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số I. Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản (NISA) cho biết, hiện tượng này có thể xuất phát từ bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng hoặc từ một vụ nổ tại khoang điều áp.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cũng cho biết, các công nhân đang kéo dây cáp để khôi phục hệ thống cung cấp điện cho các hệ thống làm mát lò phản ứng. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng chuẩn bị bơm thêm hàng chục tấn nước vào các lò phản ứng bằng trực thăng và xe cứu hỏa.

img
Phương án chôn lấp Nhà máy Fukushima số I đã được tính đến.

Mặc dù Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Y.Edano cho rằng mức độ phóng xạ tại tỉnh Fukushima hiện chưa tạo ra rủi ro ngay lập tức về sức khỏe, tuy nhiên theo Hãng tin AP, các chuyên gia đã phải tính đến phương án dùng bê tông vùi lấp nhà máy này để ngăn phóng xạ rò rỉ trong trường hợp việc làm mát bằng nước thu được ít hiệu quả.

Đây cũng là biện pháp được áp dụng nhằm bịt lỗ rò rỉ phóng xạ trong vụ nổ Nhà máy hạt nhân Chernobyl tại Ukraina. Hiện thủ đô Tokyo đang chìm trong bầu không khí im lặng, ngột ngạt vì hàng triệu người dân Tokyo vẫn phải đóng kín cửa, hạn chế ra ngoài để tránh hít phải gió mang hơi độc phóng xạ.

* Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, tính đến sáng 18.3, số người thiệt mạng và mất tích trong trận động đất và sóng thần kinh hoàng hôm 11.3 đã lên tới 16.600 người, trong đó 6.405 người thiệt mạng và 10.259 người mất tích.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã triển khai các chuyên gia tới những khu vực gặp thảm họa để tiến hành công tác cứu trợ khẩn cấp. WFP đã chuyển 60.000 chăn, nước uống, lương thực, thiết bị vệ sinh, thiết bị sưởi ấm đến các nạn nhân ở những khu vực trên.

Nhóm đặc nhiệm của Liên Hợp Quốc đã đến các khu vực bị tác động của thảm hoạ để đánh giá thiệt hại tại chỗ và lập các phương án trợ giúp.