Dân Việt

Tăng công khai, minh bạch về kinh doanh xăng dầu

Mai Hương 04/06/2014 11:24 GMT+7
Hôm qua (3.6), Thủ tướng và Thường trực Chính phủ đã nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo trực tiếp việc sửa đổi Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, tinh thần chung của nghị định sửa đổi là phải đảm bảo 3 nguyên tắc. Đó là đảm bảo việc kinh doanh xăng dầu gần với thị trường, thị trường hóa hơn.

Theo đó, nghị định sẽ tăng quyền phân phối xăng dầu cho mọi thành phần kinh tế để tránh độc quyền. Thứ hai là tăng tính công khai, minh bạch hóa kinh doanh xăng dầu (giá như thế nào, tăng giảm ra sao...) để người dân và mọi đối tượng được biết. Và cuối cùng là nghị định xăng dầu sẽ vì quyền lợi người tiêu dùng, phục vụ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp Việt Nam.

Tại dự thảo trình Chính phủ lần này, Bộ Công Thương đã đề xuất: Nếu giá cơ sở tăng trong phạm vi 2%, doanh nghiệp được tự quyết tăng giá tương ứng, chỉ phải gửi văn bản kê khai giá và quyết định điều chỉnh tới cơ quan quản lý nhà nước. Khi giá cơ sở (gồm giá thế giới, thuế, phí, lợi nhuận định mức của doanh nghiệp...) biến động giảm đến 2%, doanh nghiệp phải giảm giá bán lẻ tương ứng.

Ngoài ra, nếu giá cơ sở tăng từ trên 2-7%, doanh nghiệp đầu mối sẽ phải gửi văn bản kê khai giá, dự kiến mức điều chỉnh đến cơ quan quản lý nhà nước trước thời gian điều chỉnh 2 ngày. Nếu không nhận được trả lời sau hai ngày, doanh nghiệp được tăng giá 2% cộng thêm 40% của mức giá cơ sở tăng trên 2-7%. 60% còn lại sẽ trích quỹ bình ổn để bù đắp...

Trước lo ngại về việc Bộ Công Thương được giao chủ trì quyết giá (thay cho Bộ Tài chính) sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng và có thể ưu ái cho các doanh nghiệp xăng dầu mà bộ là cơ quan chủ quản, ông Võ Văn Quyền- Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nói: “Về giá xăng dầu, nếu Bộ Công Thương chủ trì thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp và ngược lại, đều thực hiện theo đúng quy định của luật pháp và các quy định của Nhà nước. Do vậy, Bộ nào “quyết” giá xăng dầu không quan trọng và không có gì phải đáng ngại.

Theo ông Quyền, hiện nay Việt Nam mua xăng dầu qua sàn plas Singapore (từ chốt giá, lượng bán, tiền bán) đã công khai, minh bạch. Quỹ xăng dầu, dự trữ xăng dầu thì do Bộ Tài chính quản lý. Dù quỹ đặt tại doanh nghiệp nhưng sử dụng như thế nào vẫn do Bộ Tài chính nắm và quyết định. Bộ Công Thương cũng đã ban hành chỉ thị về công khai minh bạch giá điện, xăng dầu. “Chúng ta đã có tất cả các công cụ đủ để người dân, các cơ quan chức năng giám sát giá xăng dầu” - ông Quyền nói.