Dân Việt

Sở Y tế và Công an Hải Phòng nói gì về việc điều dưỡng đội lốt bác sĩ?

Mạnh Thắng 31/05/2014 14:54 GMT+7
Theo sở Y tế TP. Hải Phòng, nếu cơ sở khám, chữa bệnh số 81 Đà Nẵng vi phạm theo đúng phản ánh của báo chí, cơ quan này xẽ xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che.
Trao đổi với PV Dân Việt về vụ việc ông Nguyễn Đình Trình - Chánh Thanh tra sở Y tế TP. Hải Phòng cho biết, Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao, số 81 Đà Nẵng được sở Y tế TP. Hải Phòng cấp phép đăng ký kinh doanh từ 21.3.2008. Trong đó, có 8 phòng khám chức năng; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc BHYT cho các đối tượng khám, chữa bệnh ban đầu.


img
QĐ cấp thuốc BHYT.

Về người trong hình ảnh được PV cung cấp, ông Trình cho biết, đó đúng là điều dưỡng Nguyễn Đức Minh. Điều dưỡng Minh được sở Y tế TP. Hải Phòng cấp Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh ngày 15.1.2014 với ngạch Điều dưỡng và được Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao, số 81 Đà Nẵng hợp đồng lao động từ ngày 1.1.2013 với “Công việc phải làm: Xoa bóp bấm huyệt, y học dân tộc”.

img
Theo Chứng chỉ hành nghề thì Nguyễn Đức Minh chỉ là điều dưỡng.

Theo đó, ông Trình khẳng định, căn cứ quy định về khám, chữa bệnh, người khám cận lâm sàng phải là bác sĩ, trong khi đó điều dưỡng Minh mà tiến hành nội soi là vi phạm.

Với vi phạm này cơ sở khám chữa bệnh bị phạt đến 20 triệu đồng, người trực tiếp khám bệnh bị phạt đến 30 triệu đồng. Việc Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao, số 81 Đà Nẵng bán thuốc dịch vụ, ông Trình trả lời như vậy cũng vi phạm. Mức phạt áp dụng cho vi phạm này đến 15 triệu đồng.

Từ một số thông tin sở Y tế TP. Hải Phòng cung cấp, PV Dân Việt đặt câu hỏi, ngày 15.1.2014, sở Y tế TP. Hải Phòng mới cấp Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho điều dưỡng Minh mà ngày 1.1.2013, Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao, số 81 Đà Nẵng đã hợp đồng lao động với điều dưỡng Minh vậy mức độ vi phạm đến đâu? Ông Trình chỉ trả lời được là có vi phạm.

PV Dân Việt tiếp tục đặt câu hỏi, tại TP. Hải Phòng đã có tiền lệ về việc rút phép khám bảo hiểm y tế đối với 2 phòng khám khi có vi phạm tương tự, vậy với Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao, số 81 Đà Nẵng sở Y tế TP. Hải Phòng sẽ xử lý thế nào? Ông Trình cho biết, việc này là quyết định của lãnh đạo sở Y tế. “Tuy nhiên còn phải xem xét năng lực của phòng khám để quyết định có rút hay không” - ông Trình nói.

img
Người đàn ông tên Hinh mạo danh là Công an TP. Hải Phòng.

Đối với việc một người tự xưng là Công an đi cùng với một thương binh nói là có cổ phần ở trung tâm này đến dọa nạt PV, qua tìm hiểu được biết người này tên là Hinh.

Công an TP. Hải Phòng cho biết, ngày 21.5 cơ quan này không nhận được bất kỳ phản ánh nào của Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao, số 81 Đà Nẵng. Người tự xưng là công an qua xem hình ảnh cũng không phải là lực lượng Công an TP. Hải Phòng.

“Nếu cơ quan báo chí có văn bản sang chúng tôi sẽ xác minh làm rõ” - đại diện Công an TP. Hải Phòng khẳng định.