Dân Việt

Lãi suất cho vay nhiều khả năng hạ

01/12/2012 07:29 GMT+7
(Dân Việt) - Có nhiều cơ sở để hạ lãi suất trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng đi xuống như những tháng vừa rồi. Tuần tới, Chính phủ sẽ họp bàn để điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm.

TS Phạm Viết Muôn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết như trên tại Hội thảo "Dự báo và Chính sách kinh tế vĩ mô VN" diễn ra sáng qua 30.11 tại Hà Nội.

img
Ảnh minh họa

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng trong bối cảnh lạm phát thấp như hiện nay, lãi suất huy động lý tưởng vào khoảng 7,5-8%, cộng thêm 2,5-3% chi phí, ngân hàng hoàn toàn có thể cho vay với lãi suất 10%. Theo ông Muôn, lãi suất này sẽ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi vay vốn sản xuất kinh doanh.

"Mục tiêu chúng ta hướng tới là đến 2015, lạm phát được kiểm soát và về mức 6%. Khi đó, lãi suất cho vay có thể trở về 8% như thời kỳ trước. Khi lạm phát giảm, tình trạng nợ xấu được giải quyết, hệ thống ngân hàng ổn định thì chênh lệch lãi suất cho vay và huy động sẽ có cơ hội thu hẹp" - ông nói.

Theo dự báo của Chính phủ, nếu chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục giữ đà ổn định trong tháng 12, cả năm có thể giữ được ở mức 7,5%. Khi nói về tăng trưởng tín dụng, TS Phạm Viết Muôn nhận định, năm nay tăng trưởng thấp chưa từng có, khả năng chỉ đạt 6% cả năm, cho thấy doanh nghiệp hết sức khó khăn trong việc tiếp cận vốn. Sang năm 2013, tăng trưởng tín dụng phải cao gấp 2,5 lần so với GDP, mới có thể đáp ứng được nhu cầu vốn cho doanh nghiệp.

TS Muôn cũng cảnh báo doanh nghiệp đừng trông mong gì nhiều từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, mà phải tìm đến các nguồn vốn khác. Đến cuối tháng 11 mà thu ngân sách mới đạt 85%, trong khi mọi năm thấp nhất cũng đạt trên 90%. Sang năm 2013, thu chi ngân sách cũng trong tình cảnh tương tự, thu vẫn hết sức khó khăn mà lại có thêm nhiều khoản chi, trong đó có chi tăng lương. Đầu tư từ ngân sách nhà nước sẽ không khá hơn năm nay, khoảng hơn 180.000 tỷ đồng, và với mức này ông Muôn cho rằng không có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nếu trông chờ vào nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước.