Dân Việt

Mỹ, NATO cảnh báo nguy cơ cao Nga can thiệp vào Ukraine

Phương Đăng (tổng hợp) 07/08/2014 10:23 GMT+7
Mỹ, NATO quan ngại sâu sắc nguy cơ Nga can thiệp quân sự vào Ukraine trong bối cảnh quân đội Kiev dồn toàn lực tấn công quân ly khai miền Đông.
Giới chức Mỹ, NATO cảnh báo, Nga đang sẵn sàng triển khai quân vào miền Đông Ukraine với lý do thực hiện sứ mệnh nhân đạo.

Theo các quan chức NATO, Nga đã tập trung khoảng 20.000 quân tới sát biên giới Ukraine và đang tập trận quân sự tại đây. Việc triển khai gần gấp đôi số lượng binh sĩ so với tuần trước (12.000 người) tới biên giới Ukraine làm gia tăng lo ngại Nga sẽ viện cớ thực hiện sứ mệnh nhân đạo hoặc gìn giữ hòa mình để tấn công vào Kiev.

NATO khẳng định, động thái này của Moscow tạo ra một “tình huống nguy hiểm” và càng khiến xung đột leo thang ở miền đông Ukraine.

Các quan chức NATO cũng cho biết thêm rằng, các lực lượng quân sự Nga đang tập trung tại khu vực biên giới Ukraine bao gồm "bộ binh, sư đoàn cơ giới, xe bọc thép, đạn pháo, hệ thống phòng không cùng các đơn vị đặc nhiệm và hậu cần. Đây là các đơn vị chuyên nghiệp của Nga và có khả năng di chuyển nhanh, can thiệp vào tình hình tại miền đông Ukraine chỉ trong vài giờ đồng hồ".

Phát ngôn viên NATO, ông Oana Lungescu cho hay: “Chúng tôi không thể đoán được suy tính của Nga nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy những hành động của họ. Và mối quan tâm lớn nhất hiện giờ là việc Moscow triển khai 20.000 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu tới miền đông Ukraine”.

img
Nga tập trân gần biên giới Ukraina. Ảnh: Euronews 

Đồng quan điểm với giới chức NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 6.8 cũng cảnh báo, nguy cơ Nga đưa quân vào Ukraine đang ngày càng gia tăng, viện dẫn sự tăng cường binh sĩ Nga dọc biên giới 2 nước.

Theo ông Hagel, thời gian Nga kéo dài căng thẳng và tăng cường các hoạt động quân sự dọc biên giới với Ukraine càng lâu, thì tình hình sẽ chỉ càng thêm tồi tệ.

Những cảnh báo của NATO và Mỹ đưa ra chỉ vài giờ sau khi Nga triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York và cảnh báo rằng, khu vực Luhansk, Donetsk (Đông Ukraine) đang đứng trên “bờ vực của một thảm họa nhân đạo". Theo đó, Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế “hỗ trợ ngay lập tức” để ngăn chặn thảm họa trên.
img  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel

Trong khi đó, Donetsk, thành trì chủ chốt nhất của quân ly khai miền Đông Ukraine, đêm qua (6.8) phải hứng chịu các đợt không kích dữ dội từ quân đội Kiev. Ngoài ra, nhiều khu vực khác của thành phố này, đặc biệt là vùng ngoại ô cũng diễn ra giao tranh dữ dội. 3 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích đêm qua 6.8 ở ngoại ô Donetsk. 

img  Một khu chợ ở Donetsk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Kiev đêm qua (6.8).

Tình hình tại miền đông Ukraine đang rất căng thẳng sau khi Kiev quyết định mở đợt tấn công tổng lực từ ngày 4.8 để siết chặt vòng vây những cứ điểm trọng yếu ở miền đông Ukraine đang bị lực lượng chống chính phủ kiểm soát là Donetsk, Horlivka và Lugansk. Sau nhiều đợt tấn công liên tiếp, thành phố Lugansk đang lâm vào tình trạng không điện nước, điện thoại và mạng internet.

Đây chính là chiến lược Kiev áp dụng trong chiến dịch quân sự ở miền đông: cô lập phe nổi dậy cho đến khi cạn kiệt nhu yếu phẩm, vũ khí, năng lượng.