Dân Việt

Ukraine sợ Nga dùng kế “ngựa thành Troy”

Mai Tiến Dũng 14/08/2014 07:19 GMT+7
Hàng triệu người dân ở miền Đông Ukraine đang trong cơn khát thực phẩm khi chiến sự ác liệt kéo dài hàng tháng đã khiến cả một vùng đất rộng lớn mất dần sự sống.

Giao tranh giữa dân quân ly khai và quân đội Ukraine đã gia tăng đáng kể trong vài ngày qua. Phó Thủ tướng thứ nhất Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Andrey Purgin cho biết, hiện giao tranh diễn ra ở mọi nơi, các đơn vị chiến đấu tích cực di chuyển.

Ông Purgin cáo buộc: “Trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra trong khu vực của chúng tôi, có vẻ như Kiev đã quyết định bằng mọi giá tận dụng tình hình này để hưởng lợi". Ông Purgin cho biết thêm, có những điểm dân cư mà ngày 11.8 đã chuyển quyền kiểm soát từ bên này sang bên kia tới 4 lần.

Cả vùng miền Đông Ukraine đang trong tình trạng tan hoang bởi đạn pháo, nhiều khu vực bị phá hủy nặng nề khiến hệ thống cấp nước, điện bị mất hoàn toàn.

Người dân vùng Donbas đang khắc khoải sống trong những ngày tháng chiến tranh khốc liệt. Tuy nhiên, những chuyến hàng cứu trợ từ phía Nga dành cho Ukraine đang gặp phải nhiều trở ngại do phía Kiev và các nước phương Tây nghi ngờ rằng đây là hàng “cứu trợ trá hình”.

Trước đó, với sự giúp đỡ của Ủy ban Quốc tế của Hội Chữ thập đỏ (ICRC), Mátxcơva đã thuyết phục được Kiev cho phép đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo vào Ukraine. 280 chiếc xe KAMAZ với 1.800 tấn thực phẩm, thuốc men, túi ngủ... sẽ vào lãnh thổ Ukraine theo hành trình đã nhận được sự chấp thuận của Kiev.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Kiev đã đổi ý khi tố Nga mượn đường cứu trợ nhân đạo để tiếp viện vũ khí cho quân nổi dậy thân Nga. Kiev yêu cầu các thùng hàng cứu trợ phải được chuyển qua xe của Hội Chữ thập đỏ tại biên giới Nga – Ukraine.

Hãng tin Nhà nước Nga UKN dẫn lời người phát ngôn Ukraine Lysenko cáo buộc rằng, đoàn xe gồm các xe tải quân sự đã được sơn lại và có cả một hệ thống tên lửa phòng không S-300 trà trộn trong hàng cứu trợ.

ICRC cũng cho biết Mátxcơva đã báo với họ về việc đoàn xe xuất phát, nhưng ICRC chưa nhận được danh sách chi tiết các hàng hóa cứu trợ cũng như kế hoạch phân bổ. Nga đã bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời cho biết, ngày 13.8, những chiếc xe này vẫn tiếp tục hành trình hướng về Ukraine và dự kiến tối 13.8 (theo giờ địa phương) sẽ đến cửa khẩu biên giới Chebekino –Pletnevka, nằm giữa vùng Belgorod và Khorkov, dưới sự kiểm soát của quân chính phủ Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định đoàn xe sẽ tiến hành đưa đồ cứu trợ theo đúng như quy định của Ukraine, tức là chấp nhận đi theo hành trình của Kiev và chịu sự kiểm tra hàng hoá.

Trong khi đó, Mỹ cũng đã ủng hộ yêu cầu của Ukraine về kiểm tra đoàn xe của Nga tại biên giới nhằm xóa đi những quan ngại rằng Mátxcơva đang tìm cách hỗ trợ lực lượng ly khai ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nêu rõ: "Nga không có quyền đơn phương đi vào Ukraine, dù là dưới chiêu bài phái đoàn nhân đạo hay bất cứ cái cớ nào khác, mà không có sự cho phép của Kiev... ".

Nhiều ngày qua, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã bày tỏ quan ngại về đoàn 262 xe tải đang tiến tới biên giới Ukraine. Kiev và phương Tây lo sợ rằng, Nga sẽ dùng kế “ngựa thành Troy” dùng đoàn xe cứu trợ đưa binh lính Nga vào Ukraine trá hình dưới danh nghĩa lực lượng bảo vệ cho đoàn xe cứu trợ.

  Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết quân đội nước này đã chiếm được thành phố Uglegorsk. Đây là thành phố rất quan trọng, vì là ga giao lộ đường sắt lớn nhất nối Donetsk, Debalcevo và Gorlovka.