Dân Việt

Liên Hợp Quốc “điên đầu” vì cáo buộc Kiev dùng bom chùm tấn công Đông Ukraine

Phương Đăng 23/10/2014 06:30 GMT+7
Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho hay, Liên Hợp Quốc đang "đau đầu" vì các báo cáo tố quân đội Kiev sử dụng bom chùm tấn công các khu đông dân cư ở Đông Ukraine.

"Rõ ràng,các báo cáo về việc sử dụng bom chùm (ở Ukraine) rất đáng báo động. Chúng tôi đã nghe và nhận biết về các báo cáo này", ông Dujarric khẳng định trong cuộc họp báo ở New York.

Theo ông Dujarric, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Ban Ki-moon đã yêu cầu các bên tham chiến ở Ukraine chấm dứt và không được sử dụng các loại vũ khí, đặc biệt là vũ khí bị cấm bừa bãi. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh, bom chùm phải bị cấm sử dụng trên toàn thế giới.

img

Bom chùm. Ảnh minh họa

Trong khi đó tại Kiev, Đại diện của chính quyền Ukraine, Phát ngôn viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia, ông Andriy Lysenko ngày 21.10 đã bác bỏ cáo buộc quân đội sử dụng bom chùm tấn công miền Đông theo như báo cáo mà Tổ chức Giám sát Nhân quyền quốc tế công bố trước đó. Ông Andriy Lysenko nhấn mạnh, thông tin quân đội Ukraine sử dụng bom chùm là sai sự thật và do lực lượng ly khai tung ra để đổ tội cho Kiev.

Về phía Mỹ, phát biểu về vấn đề này, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ
Marie Harf nhấn mạnh, Washington vẫn chưa thể xác nhận thông tin về việc quân đội Ukraine sử dụng bom chùm tại Donetsk. Đồng thời, bà Harf kêu gọi tất cả các bên phải hành động để bảo vệ dân thường.

"Chúng tôi đã xem các báo cáo, nhưng chúng tôi chưa thể xác nhận được việc sử dụng bom chùm ở miền Đông Ukraine", bà Marie Harf tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 21.10.

"Chúng tôi biết chính quyền Ukraine đã bác bỏ việc sử dụng vũ khí như vậy nhưng (chúng tôi) kêu gọi tất cả các bên hãy thực hiện các bước để bảo vệ cuộc sống dân thường", bà nói thêm.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền quốc tế công bố báo cáo hôm 20.10, trong đó cáo buộc, lực lượng quân chính phủ Ukraine đã sử dụng bom chùm tại các khu vực đông dân cư ở Donetsk tháng 10. Tổ chức này cũng khẳng định, việc sử dụng bom chùm là tội ác chiến tranh. Cơ quan giám sát nhân quyền kêu gọi chính quyền Ukraine gia nhập điều ước quốc tế, cấm sử dụng vũ khí sát thương diện rộng.

Cho đến nay, 114 quốc gia đã tham gia hiệp ước cấm bom chùm. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia, Hội đồng Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Ukraine đã phủ nhận các cáo buộc trên.