Dân Việt

NATO: Hàng trăm lính Nga đang huấn luyện ly khai Đông Ukraine

Vũ Phong (tổng hợp) 04/11/2014 20:00 GMT+7
Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove, Tổng Tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu cáo buộc, Nga đã tung từ 250 đến 300 binh sĩ vào Đông Ukraine để huấn luyện và hỗ trợ các chiến binh ly khai địa phương.

img

Ảnh minh họa.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3.11, Tướng Breedlove khẳng định, chính phủ Nga đang tiếp tục hỗ trợ quân ly khai ở Donbass. Theo vị tướng Mỹ này, thực trạng các vùng biên giới giữa Nga và Ukraine tại miền Đông Ukraine không được kiểm soát chặt chẽ do xung đột, chiến tranh đã tạo điều kiện giúp binh sĩ Nga dễ dàng xâm nhập vào lãnh thổ nước này. 
 

Tướng Breedlove cũng lên án việc quân ly khai tự ý tổ chức bầu cử, vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk ký ngày ngày 5.9 và nhấn mạnh rằng, động thái này không giúp cải thiện tình hình trong khu vực.

Trong một động thái liên quan, Tổng thống Ukraine vừa cảnh báo có thể sẽ hủy bỏ đạo luật "Về quy chế tự quản đặc biệt cho một số khu vực hai tỉnh Lugansk và Donesk”. 

"Ukraine sẵn sàng đưa ra một đạo luật mới nhằm phân bố lại quyền lực nếu các bên thực hiện nghiêm chỉnh hiệp định Minsk", Tổng thống Poroshenko tuyên bố.  

img
Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko.

Luật quy chế đặc biệt cho phép một số khu vực tại Donetsk và Lugansk được tự điều hành công việc của địa phương, đồng thời miễn truy tố đối với các cá nhân bị Kiev liệt vào nhóm phần tử ly khai được quốc hội Ukraine thông qua hôm 16.9. 

Tuy nhiên, trong khi Kiev chấp hành nghiêm chỉnh mọi điều khoản của hiệp định Minsk ngày 5.9, phe đòi ly khai tại miền Đông lại vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận, đặc biệt là với việc tự ý tổ chức cuộc bầu cử hôm 2.11 vừa qua.  

Lực lượng ly khai vừa tiến hành bầu cử riêng vào cuối tuần qua. Theo kết quả cuối cùng, chính trị gia Aleksandr Zakharchenko đã chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk với 75% số phiếu ủng hộ. Ở Lugansk, 63% số phiếu bầu ủng hộ lãnh đạo hiện tại là Igor Plotnitsky. 

Tổng thống Ukraine Poroshenko không công nhận kết quả của cuộc bầu cử vở Đông Ukraine và gọi đây là “trò lố bịch trước mũi súng” hay “một sự kiện không có điểm chung với mong muốn của nhân dân”. Đồng thời, ông cũng kêu gọi cộng đồng thế giới không công nhận kết quả bầu cử nói trên. 

Tuy nhiên, bất chấp Kiev và phương Tây, Moscow vẫn tuyên bố ủng hộ kết quả cuộc bầu cử của phe ly khai và khẳng định rằng đây là một bước đi tích cực trong việc hợp pháp hoá quyền lực ở miền Đông.