Dân Việt

Ghé vai giúp hội viên làm ăn khấm khá

Kiều Thiện 07/11/2014 09:17 GMT+7
Bằng những việc làm thiết thực, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội ND xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) đã thực sự là điểm tựa của hội viên ND trong xã.

Đó là khẳng định của ông Mùi Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Lo cái lo của nông dân

Vân Hồ là một xã khó khăn của huyện Vân Hồ với nhiều dân tộc anh em chung sống. Những năm trước, do trình độ dân trí và kinh nghiệm sản xuất hàng hóa của ND chưa có, điều kiện thời tiết lại khắc nghiệt, địa hình đồi núi dốc nên đời sống rất khó khăn…

imgNông dân bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La) thu hoạch ngô lai từ nguồn giống do Hội ND xã cung ứng theo phương thức trả chậm. 

 

Anh Mùi Văn Thao, dân tộc Dao ở bản Suối Lìn, tâm sự: Tiếng là làm nông nghiệp nhưng lúa ruộng đâu có, chỉ toàn đất nương thôi. Suốt năm, nắng ở đây rất ít, chủ yếu là giá lạnh, sương mù. Trong cái khó khăn, khắc nghiệt của khí hậu, Hội ND đã tư vấn, hướng dẫn chúng tôi nuôi, trồng các loại cây, con phù hợp…

Quan điểm

Bà Đinh Thị Xoa
 Năm nay, chúng tôi đã cung ứng cho bà con ngót 500 tấn phân bón các loại và gần 2 tấn giống lúa, ngô. Hội cũng phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hàng chục lớp tập huấn cho hơn 1.000 lượt ND về tiến bộ KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi… 
Hội ND Vân Hồ đã bám sát nhiệm vụ để xây dựng nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tích cực tập hợp ND tham gia tổ chức hội; vận động hội viên, ND thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, các phong trào của Hội; Hội còn mạnh dạn đứng ra tín chấp, ủy thác tạo vốn vay, cung ứng giống, phân bón, vật tư sản xuất cho hội viên, ND. Chị Đinh Thị Lan- hội viên chi hội bản Hang Trùng bày tỏ: “Cán bộ hội tích cực lắm, khi làm đất hay tới kỳ mùa vụ là thường xuyên gặp gỡ bà con, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng để tư vấn, hướng dẫn. Hội ND không chỉ giúp đỡ nhiều hộ vay vốn, cung cấp cây, con giống mà còn tổ chức tập huấn khuyến nông. Đất dốc cằn, khí hậu không thuận lợi, nếu không có giống tốt, kinh nghiệm, kiến thức thì sản xuất khó có thu hoạch...”.

 

Cán bộ nói hay, làm giỏi

Vườn cây ăn trái rộng tới vài ha của gia đình anh Mùa A Lếch (bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ )có nhiều loại cây ăn quả như mơ, mận hậu, chuối, đào lai… Anh chia sẻ: “Có được cái vườn là do tôi làm theo hướng dẫn, tư vấn của Hội ND xã và chi hội ND bản. Chủ tịch Hội ND xã - Đinh Thị Xoa cũng là một người chăn nuôi, trồng trọt giỏi, có nhiều kinh nghiệm bày cho bà con hội viên. Vừa qua, Hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng CSXH và tín chấp với Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu giúp nhiều hộ hội viên, trong đó có gia đình tôi, có vốn đầu tư làm kinh tế trang trại, mua gia súc, gia cầm...”.

Bà Đinh Thị Xoa cho hay: “Dân khó khăn thì Hội phải ghé vai đỡ họ phần nào hay phần đó. Ở vùng núi nghèo này, cứ đến mùa vụ là dân lại nháo nhác lo tiền để mua giống và phân bón, nhiều khi phải đi mua chịu bên ngoài chịu lãi suất cao hoặc mua trả chậm của tư thương với những ràng buộc bất hợp lý mà chất lượng lại khó đảm bảo. Vì thế, năm nào cũng phải vận động ND đăng ký mua giống và phân bón chậm trả qua tổ chức hội”.

Anh Đinh Văn Tươi, bản Hang Trùng 2 tâm sự: “ND trong bản mấy năm nay phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa nên đời sống khấm khá hẳn lên. Ngoài cây lúa nước, ngô lai, chúng tôi còn nuôi bò sinh sản, trồng hàng trăm ha chè, cây ăn quả, rồi các loại rau, đậu… Qua tập huấn, hướng dẫn, chúng tôi còn biết trồng ngô mật độ dày để cung ứng thân cây làm thức ăn chăn nuôi cho những hộ nuôi bò sữa bên huyện Mộc Châu…”.