Dân Việt

Học thuyết quân sự mới chống Nga của Ukraine thế nào?

17/11/2014 15:47 GMT+7
Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không phải là đẩy mạnh các chiến dịch quân sự, mà lo củng cố hệ thống quốc phòng đủ mạnh để chống lại Nga, bằng cách nâng cấp vũ khí mới.

"Chúng ta sẽ làm việc để thay đổi học thuyết quân sự ngay lập tức", ông Poroshenko cho biết khi giới thiệu ông Stepan Poltorak làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. "Quân đội của chúng ta cần tái vũ trang", ông Poroshenko cho biết.

"Ukraine cần phải soạn thảo chương trình cấp nhà nước phục vụ cho sự phát triển của lực lượng vũ trang và phát triển các loại vũ khí cũng như thiết bị quân sự, bởi vì quân đội của chúng ta đang chiến đấu với vũ khí được dùng từ Thế chiến thứ hai và thậm chí từ thời Thế chiến Thứ nhất", Tổng thống Ukraine cho biết

Ông Poroshenko phát kiến ra học thuyết quân sự mới

 
Ông Poroshenko phát kiến ra học thuyết quân sự mới.

Quan điểm của Tổng thống được Bộ trưởng quốc phòng mới tuyên bố y chang ngay khi nhậm chức. Trước quốc hội, ông Poltorak nói với các nhà lập pháp rằng ưu tiên hàng đầu của ông không phải là đẩy mạnh các chiến dịch quân sự, mà lo củng cố hệ thống quốc phòng đủ mạnh để chống lại Nga, bằng cách nâng cấp vũ khí mới. Báo Nga cho rằng điều này phản ánh quân đội Kiev đang hy vọng sẽ được trang bị vũ khí của NATO.

Tổng thống Poroshenko cũng cho biết thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine cần được sử dụng để nâng cao tư thế sẵn sàng chiến đấu của quốc gia. "Chúng ta cần tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để cải thiện sức mạnh quốc phòng và nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội chúng ta", ông Poroshenko cho biết trong một chuyến đi đến thành phố Lviv, phía tây Ukraine.

Ông còn cho biết thêm: "Ukraine đã chuyển hướng đầu tư kinh tế của mình cho nền tảng quân sự và sẽ cung cấp tất cả mọi thứ có thể để cho quân đội Ukraine mạnh mẽ hơn". Tổng thống Ukraine nói sẽ "trình kế hoạch cải cách Bộ Quốc phòng và nâng cao tính cơ động của quân đội Ukraine để Verkhovna Rada thông qua vào cuối năm".

Trước đó, ông Peroshenko sang Mỹ, có buổi phát biểu tại quốc hội Mỹ xin viện trợ vũ khí sát thương để "bảo vệ đất nước". Đáp lại, Nhà Trắng chỉ đồng ý cho Ukraine các loại trang thiết bị quân sự mang tính phòng vệ như áo giáp chống đạn, mũ bảo hiểm...

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Ukraine lại khoe 5 nước Mỹ, Pháp, Ba Lan, Na Uy, Italy đã viện trợ vũ khí cho họ dù cả 5 nước này đều phủ nhận sau đó.