Dân Việt

Cáo buộc Nga đổ quân vào Ukraine “đốt cháy” Hội nghị thượng đỉnh G20

Phương Đăng (theo Reutrers) 15/11/2014 09:36 GMT+7
Cuộc chiến kéo dài tại miền Đông Ukraine và đặc biệt là các báo cáo gần đây cáo buộc Nga đổ binh lực vào Ukraine được cho sẽ là vấn đề nghị sự quan trọng, "đốt nóng" tại hội nghị thượng đỉnh G20 bắt đầu khai mạc hôm nay tại Australia.

img  Cuộc chiến ở Ukraine được cho là sẽ "nóng hầm hập" tại hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh minh họa: hội nghị G20 ở Cairns.

Trên nguyên tắc, hội nghị của 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế và tài chính như thúc đẩy tăng trưởng, chống tệ nạn trốn thuế và cải tiến hệ thống ngân hàng thế giới đề phòng một vụ khủng hoảng mới.

 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích nhận định, tiếng súng tại Ukraine sẽ "vang dậy" tới tận Brisbane, Australia và các cáo buộc Nga đổ quân vào Đông Ukraine sẽ "đốt nóng" hội nghị kinh tế này.

Tham dự hội nghị lần này, Tổng thống Nga Putin sẽ phải đối mặt trực diện với giới lãnh đạo phương Tây về xung đột tại Ukraine, khi Kiev tố cáo Moscow đưa thêm quân và vũ khí hạng nặng vào vùng Đông Ukraine tăng viện cho quân ly khai địa phương, để chuẩn bị khởi động một cuộc tấn công mới tại miền Đông Ukraine - nơi cuộc xung đột kéo dài đã giết chết hơn 4.000 người.

>> Nga tung ảnh chứng minh MH17 bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ

 

Tổ chức An ninh và Hợp tác chây Âu (OSCE) và Liên minh NATO đã xác nhận những thông tin này và Liên Hiệp Quốc đã ra cảnh báo quan  ngại nổ ra "chiến tranh toàn diện" tại Ukraine.

 
img

 Cuộc xung đột ở Đông Ukraine bị quan ngại sẽ trở thành cuộc chiến toàn diện.

Theo Reuters, hầu hết các vấn đề kinh tế đã được thảo luận tại hội nghị APEC 2014 ở Trung Quốc. Vấn đề ô nhiễm môi trường, gây biến đổi khí hậu cũng đã được thông qua khi hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, hai nước có lượng khí thải lớn nhất thế giới ký được hiệp ước lịch sử về biến đổi khí hậu để cắt giảm tối đa lượng khí thải. Do vậy, vấn đề còn lại là an ninh thế giới sẽ trở thành vấn đề cót lõi tại G20 lần này.

Hơn nữa, tại diễn đàn kinh tế APEC, cuộc chiến tại Ukraine không phải là vấn đề được đưa ra thảo luận trên bàn nghị sự và trên thực tế chỉ được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cập ngắn ngủi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lần này tại G20, Ukraine sẽ là chủ đề chính trong các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Obama với ba nhà lãnh đạo châu Âu là Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp François Hollande.  

>> CHẤN ĐỘNG: Kiev tuyên bố tiêu diệt một tiểu đoàn tên lửa Nga tại Donetsk

Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Brisbane, Australia hôm nay và sẽ thảo luận về tình hình Ukraine với các đối tác quan trọng bà Angela Merkel, ông Francois Hollande và ông David Cameron.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Ben Rhodes khẳng định, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận và việc quan trọng nhất là đưa ra một thông điệp chung, gửi tới Nga và chính phủ Ukraine".

img

Tham dự hội nghị G20 lần này, Tổng thống Nga Putin (thứ 2 từ trái sang) sẽ phải đối mặt trực diện với giới lãnh đạo phương Tây về xung đột Ukraine. Những lãnh đạo còn lại trong ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp François Hollande.  

Thủ tướng Anh David Cameron đã "bắn phát súng" đầu tiên khi ngày 14.11 gay gắt lên án hành động của Nga là không thể được chấp nhận được đồng thời cảnh báo rằng, Anh có thể đề xuất gói trừng phạt mạnh hơn chống lại Moscow.

"Nếu Nga biết điều, thực hiện ngay bước đi có trách nhiệm hướng đến mục tiêu mang lại hòa bình cho Ukraine, chúng tôi có thể xem xét loại bỏ các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, nếu Nga tiếp tục "khuấy" tình huống trở nên tồi tệ hơn, lúc đó, chúng tôi sẽ trừng phạt mạnh tay hơn. Tất cả đơn giản là như vậy", Thủ tướng Cameron tuyên bố với các phóng viên tại Canberra ngày 14.11.

Thủ tướng Đức Angele Merkel cũng tuyên bố quan ngại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không được tôn trọng và thỏa thuận hòa bình Minsk ký vào tháng 9 đã hoàn toàn bị vi phạm. 

Theo Reuters, không khí trước thềm thượng đỉnh G20 đã căng thẳng hơn sau khi có tin Nga huy động nhiều tàu chiến đến gần Australia, một động thái bất thường và chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Thủ tướng Tonny Abbott không giấu quan ngại trước thái độ mà ông gọi là "quá tự tin" của Nga về sức mạnh quân sự. Theo đó, ông kêu gọi chính quyền Nga hãy cải thiện hình ảnh đất nước: "Nga sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều nếu họ nỗ lực trở thành một siêu cường mang theo tham vọng vì  hòa bình, tự do và thịnh vượng, thay vì cố khôi phục lại những vinh quang đã mất của Chế độ Sa hoàng hay Liên Xô".

Trong khi đó, dư luận Australia đòi phải "cấm" Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự G20.