Dân Việt

OSCE: Các chiến binh từ Nga ồ ạt vượt biên vào Ukraine

Phương Đăng (theo Unian) 27/11/2014 19:30 GMT+7
Người đại diện Sứ mệnh Giám sát đặc biệt tại Ukraine của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) công bố, họ phát hiện số lượng đáng kể các chiến binh mặc quân phục từ Nga đang ồ ạt vượt qua biên giới, xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine.

img

Một nhóm chiến binh ly khai ở Đông Ukraine.

Sứ mệnh Giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine đã công bố thông tin trên trong một báo cáo hàng tuần được đăng tải trên trang web chính thức của tổ chức hôm nay (27.11).

"Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi một số lượng lớn các chiến binh mặc quân phục (nhưng không đeo phù hiệu) vượt qua biên giới theo cả hai hướng (từ Nga sang Ukraine và ngược lại)", bản báo cáo nhấn mạnh.

Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh, trong giai đoạn kể từ ngày 20.11 đến ngày 26.11, các quan sát viên quốc tế quan sát thấy 590 người (chủ yếu là nam giới, và chỉ khoảng 10 phụ nữ) mặc quân phục.

"Những người này vượt qua biên giới riêng rẽ hoặc theo nhóm từ 3 đến 10 người. Tuy nhiên, cũng có những nhóm nhiều người hơn", báo cáo viết.

Các nhà quan sát OSCE cũng cho biết, họ cũng phát hiện một số chiến binh "Cossack" thông quá mũ lông và các dấu hiệu đặc trưng khác vượt biên. Nhóm Cossack từ Nga đã hỗ trợ quân ly khai chiếm đóng một số thị trấn ở các huyện, thị thuộc vùng Luhansk và Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) hôm nay cũng cáo buộc, tổng số binh sĩ chính quy thuộc biên chế của lực lượng vũ trang Nga đang hiện diện tại miền Đông nước này lên tới 7.500 người.

Trong khi đó, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Philip Breedlove tố, các sĩ quan Nga vẫn đang hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, huấn luyện, đào tạo, trang bị, đóng vai trò cốt lõi… trợ giúp phe ly khai tại miền Đông.

Trước đó, ngày 25.11, đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Evhen Perebyinis lên tiếng tố cáo Nga đang đang tiếp tục hỗ trợ vũ khí, trang thiết bị quân sự cũng như nguồn nhân lực cho lực lượng ly khai ở Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Lugansk để chống lại quân đội Kiev.

Về phần mình, Moscow nhiều lần khẳng định không có quân Nga trên lãnh thổ ở Ukraine, bác bỏ mọi cáo buộc của chính quyền Kiev, Mỹ và phương Tây.