Dân Việt

Rác “bủa vây” các vùng nông thôn

Trần Thế 03/12/2014 06:55 GMT+7
Nông thôn TP.HCM đang từng ngày thay da, đổi thịt sau những năm triển khai xây dựng nông thôn mới, thế nhưng có một tình trạng đáng lo là nạn xả rác bừa bãi của người dân ngày càng báo động.

Đường Võ Văn Bích dài gần chục km đi qua các ấp 1, 2, 3, 7, 8 của xã Bình Mỹ và một phần của xã Tân Hiệp (Hóc Môn). Hai bên đường cứ đi vài chục mét lại thấy xuất hiện một bãi rác bốc mùi hôi thối hoặc bị đốt cháy đen. Phần lớn những bãi rác này là rác thải trong sản xuất.

img
Bãi rác lộ thiên cạnh Công ty Sản xuất cao su Liên Hiệp (Bình Mỹ, Củ Chi).   T.T
Cạnh Công ty Sản xuất cao su Liên Hiệp lâu nay lù lù một bãi rác tự phát lộ thiên to tướng. Một bảo vệ của công ty cho biết, cứ khoảng nửa đêm là lại nghe những tiếng lịch bịch của người dân đi ngang ném bịch rác. “Tụi tui năn nỉ những người bỏ rác ở đây hoài chứ nhưng họ không nghe mà vẫn cứ đến bỏ. Hôi thối dữ lắm, tụi tui ngửi chứ họ có ngửi đâu” - anh than thở.

 

Nếu như tại xã Bình Mỹ người dân vứt bừa bãi rác sinh hoạt và sản xuất thì tại xã Trung An (Củ Chi), rác thải chủ yếu là phân bò, phân trâu. Một số con đường liên ấp ở xã Trung An, nhiều bao đựng phân bò vứt ở hai bên đường. Thậm chí, những bao phân bò này được người dân quẳng xuống ao gây ô nhiễm nguồn nước. Một người dân ở đây cho biết, do thời gian qua tình hình tiêu thụ phân bò khá chậm gây ùn ứ trong nhà nên người dân mới đem ra bỏ ven đường. Tình trạng vứt phân bò và rác sinh hoạt bên vệ đường còn thấy xuất hiện khá nhiều tại tuyến đường Láng Le - Bàu Cò chạy xuyên qua hai xã Lê Minh Xuân và Tân Nhựt (Bình Chánh).

Về nạn vứt rác bừa bãi trên đường Võ Văn Bích, ông Nguyễn Văn Lang – Tổ trưởng tổ 7 (xã Bình Mỹ) cho biết, tình trạng này đã diễn ra vài năm nay. Hầu hết rác ở đây là do các vựa ve chai không bán được nên vứt ra hoặc rác thải trong sản xuất từ các công ty, xí nghiệp...

Nhằm từng bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn thành phố, theo ông Thái Quốc Dân – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM, chi cục vừa triển khai tập huấn 20 lớp về xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ truyền thống và khí sinh học; vận hành và bảo dưỡng hầm biogas trên địa bàn 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn, thu hút hơn 1.000 lượt người tham dự.