Dân Việt

Nga sắm loạt vũ khí khủng, lập Ban chỉ huy Bắc Cực mới

Minh Nhân (theo Itar-tass/Ria) 01/10/2014 19:45 GMT+7
Truyền thông Nga cho biết, lực lượng mặt đất của Nga sẽ nhận được 5.000 xe bọc thép mới và 6.000 đơn vị vũ khí hiện đại các loại vào năm 2020. Trong một diễn biến khác, Nga đang lên kế hoạch hình thành Ban Chỉ huy mới cho vùng Bắc Cực với 2 lữ đoàn vào năm 2017. 

“Về tổng thể, tới năm 2020, Nga đã lên kế hoạch mua hơn 5.000 mẫu xe bọc thép mới và khoảng 6.000 thiết bị cứng hiện đại cho quân đội, và khoảng 14.000phương tiện xe hiện đại”, Itar-tass dẫn lời Thượng tướng Oleg Salyukov, Tư lệnh trưởng Lực lượng Bộ binh, nói hôm 1.10.

img

 

Nga tính sắm thêm một loạt "vua tăng" T-72B3. 

Theo nguồn tin này, trong số các phương tiện sắp mua sắm Chính phủ Nga cũng nhắm tới các xe tăng hiện đại T-72B3. Đây là loại xe tăng đã giành chiến thắng trong cuộc đua tăng được tổ chức ở ngoại ô Moscow vào đầu tháng 8.2014 và phô diễn được sức mạnh trong cuộc tập trận Vostok-2014 mới diễn ra tại Nga trong tháng 9.2014.

Những xe bọc thép khác được mua sẽ bao gồm xe chiến đấu bộ binh đổ bộ BMP-3, xe chiến đấu bộ binh hiện đại hóa BMP-2 và xe bọc thép chở quân BTR-82A.

Chương trình tái vũ trang này thúc đẩy sự tiên tiến vũ khí trong quân đội Nga từ 16% hiện nay lên tới 70% vào năm 2020. Sự gia tăng chi tiêu cho quốc phòng cũng sẽ đưa Nga trở thành một trong 3 cường quốc có chi tiêu lớn nhất cho quốc phòng, bên cạnh Mỹ và Trung Quốc.

img

 

Để mở rộng ảnh hưởng ở Bắc Cực, Nga xúc tiến thành lập Bộ chỉ Huy mới. 

Trong một diễn biến khác, cũng theo Thượng tướng Oleg Salyukov, tiết lộ, Nga sẽ thành lập Ban chỉ huy Bắc Cực mới, lấy tên là Ban chỉ huy Bắc, sẽ gồm 2 lữ đoàn tác chiến vùng Bắc Cực vào năm 2017.

“Lực lượng liên kết vũ trang này sẽ được thành lập để bảo vệ các lợi ích quốc gia Nga ở Bắc Cực. Lữ đoàn đầu tiên sẽ được hình thành ở vùng Murmansk, trong khi đó lữ đoàn thứ hai sẽ được hình thành vào năm 2016 ở huyện tự trị Yamal Nenets”, Tướng Salyukov nói trên Ria Novosti ngày 1.10.

Tướng Salyukov cho biết thêm, các lữ đoàn sẽ thực hiện tuần tra và bảo vệ bờ biển của Nga ở vùng Bắc Cực, đồng thời hỗ trợ các tàu Nga ở dọc tuyến đường biển phía Bắc và thể hiện sự hiện diện quân đội Nga ở Bắc Cực.

Động thái này của Nga được xem là bước đi lớn khi Nga đã và đang tìm kiếm tăng cường vị trí kinh tế, chính trị và quân sự ở vùng Bắc Cực trong một thời gian từ trước đến nay.