Chính phủ Ukraine đã mua gần 2.900 vũ khí chống tăng vác vai RGW 90 Matador từ công ty quốc phòng DND của Đức, tờ báo Welt am Sonntag đưa tin hôm 26/6, trích dẫn các nguồn tin trong nội các Ukraine.
Cả Nga và Ukraine đều triển khai tiêm kích Su-27 tham gia các hoạt động tác chiến. Tuy nhiên, phiên bản của Ukraine không được nâng cấp và hiện đại hóa nhiều như phiên bản của Nga.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về chính sách Colin Kahl tiết lộ Mỹ đang gửi cho Ukraine tên lửa dẫn đường hạng nặng tầm bắn 70km để sử dụng với hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS.
Cuộc chiến ở Ukraine đang cho Bộ Quốc phòng Mỹ nhận thức rõ rằng, họ phải có được hậu cần và duy trì ngay tại Thái Bình Dương, nhân vật số 2 của Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Hai 14/6.
Phần nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai hiện nay đều lỗi thời, không đảm bảo việc bắn hạ tên lửa tấn công. Có lẽ điều này đã thúc đẩy các nước như Mỹ, Israel, Nga và Trung Quốc phát triển vũ khí laser.
Mỹ đã bắt đầu đóng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia - lớp tàu mới nhất mà nước này cho hay sẽ mang theo "70% số vũ khí hạt nhân được triển khai" của Mỹ.
Cuộc chiến ở Ukraine đã để lộ ra những nhược điểm về mạng lưới phòng không của một số quốc gia đặc biệt là trên bộ và mở ra tương lai cần được ưu tiên hàng đầu cho phòng thủ tên lửa ở các cường quốc quân sự.
Đây là lần đầu tiên tàu chiến Nhật Bản tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương, bí ẩn với tên gọi "Izumo" đang đặc biệt gây sự chú ý của thế giới.
Thụy Điển đang gửi cho Ukraine một loại vũ khí mới có khả năng tiêu diệt các tàu Nga trong bối cảnh hoạt động tăng cường xây dựng hải quân của Moscow làm dấy lên nhiều lo ngại.