Dân Việt

Đột phá từ CLB nông dân noi gương Bác Hồ

Chúc Ly 10/12/2014 10:33 GMT+7
Ông Dương Quang Kiệm - Trưởng ban Tuyên huấn, Hội Nông dân (ND) tỉnh Hậu Giang cho biết: “Ngay từ đầu năm, mỗi cá nhân trong Câu lạc bộ (CLB) Nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc để có nội dung đăng ký làm theo cụ thể, cuối năm sẽ tự đánh giá mức độ hoàn thành bản đăng ký của mình. G

ần 2 năm nay, tập thể các CLB đều có thành tích nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tạo nên sự lớn mạnh trong các phong trào của các chi hội”.

img
Ông Dí với tủ sách phục vụ cho CLB tại điểm sinh hoạt. 

Một trong những CLB hoạt động hiệu quả thời gian qua phải kể đến CLB ND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Hội ND phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy thành lập. Ông Phạm Văn Dí - Chủ nhiệm CLB, cho biết: CLB được thành lập vào năm 2013, có 16 thành viên là cán bộ, hội viên ND của phường.

Sau gần 2 năm hoạt động, phong trào học tập và làm theo Bác đã được nhiều hội viên ND tích cực hưởng ứng làm theo, các phong trào từ T.Ư hội, Tỉnh hội phát động được triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. “Các thành viên trong CLB trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo vệ cảnh quan môi trường và đi đầu trong sản xuất. Từ đó, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng ngày càng lan rộng và có tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân trên địa bàn” - ông Dí nói.

 

Ông Dí cho biết thêm, qua 2 năm hoạt động, CLB đạt được những kết quả thiết thực. CLB thành lập được một tổ từ thiện, quyên góp sự đóng góp của các nhà hảo tâm, giúp đỡ những gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, đội tình nguyện vá đường và chăm sóc cây xanh cũng được thành lập và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Khi tham gia sinh hoạt trong CLB, nhận thức cán bộ, hội viên trong các chi hội được nâng lên rõ nét. Nhiều ND phát huy được tính chịu khó trong lao động, trong sản xuất, từ đó vươn lên. Hoạt động trong một tập thể thì luôn trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển. Thời gian tới, Hội ND tỉnh sẽ tiếp tục nâng chất hoạt động các CLB, cung cấp những tờ tin để các CLB dễ dàng hơn trong các buổi sinh hoạt.

“Hiện toàn tỉnh có 85 CLB ND với 871 thành viên. Các CLB được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức của các thành viên, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đoàn kết, tương trợ nhau trong sản xuất và cuộc sống” - ông Trần Văn Trợ - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Hậu Giang cho biết.