Dân Việt

Cần lòng tin và sự cải tổ

11/12/2012 10:06 GMT+7
(Dân Việt) - Tiếp tục ủng hộ Việt Nam nhưng Việt Nam cần tạo được lòng tin với nhà tài trợ cũng như có những quyết sách mạnh mẽ trong cải tổ kinh tế...

Những thông điệp này đã được đưa ra tại Hội nghị nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam khai mạc tại Hà Nội ngày 10.12.

Phải xây dựng được lòng tin

Tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, năm 2013 dự báo vẫn là một năm khó khăn không chỉ đối với Việt Nam mà cả với các quốc gia viện trợ. Việt Nam mong muốn cộng đồng tài trợ quốc tế tiếp tục quan tâm tới Việt Nam vì đây vẫn sẽ là một nguồn vốn quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và đầu tư phát triển.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các nhà tài trợ để cải thiện tình hình thực hiện dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, cải thiện phương thức đối thoại sao cho hiệu quả hơn" - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

img
Các đại biểu chia sẻ bên lề hội nghị ngày 10.12.2012.

Trước lời kêu gọi này, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Victoria Kwawa khẳng định: "Chúng tôi tiếp tục ủng hộ Chính phủ Việt Nam bằng các chính sách cụ thể”. Tuy nhiên, theo gợi ý của bà Kwawa, điều cần làm bây giờ là cần quyết tâm, cam kết mạnh mẽ, đặc biệt là việc xây dựng lòng tin vào những nỗ lực và hành động như vừa qua của Chính phủ.

Để nâng cao chất lượng tăng trưởng, theo đại diện của WB, Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, đào tạo kỹ năng cho lực lượng lao động bằng việc củng cố, tăng cường cho hệ thống giáo dục từ tiểu học đến đại học; giải quyết vấn đề khan hiếm nguồn lực đất đai (tăng cường quyền sử dụng đất đai cho nhóm người yếu thế, tạo quy định rõ ràng hơn về quản lý, đền bù, mua bán đất…giới hạn những trường hợp thu hồi đất đai bắt buộc…).

Sử dụng ODA có chiến lược hơn

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Tanizaki Yasuaki cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước láng giềng ngày càng gia tăng, Việt Nam cần chọn ra các ngành công nghiệp chiến lược có nhiều tiềm năng giúp tăng cường giá trị gia tăng và tính cạnh tranh, phân bổ các nguồn lực một cách tập trung để đẩy mạnh dòng vốn FDI vào Việt Nam.

Cam kết tài trợ cho Việt Nam 6,5 tỷ USD

Chiều cùng ngày, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam đã kết thúc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thông báo: Tổng số vốn ODA các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam năm 2013 đạt 6,485 tỷ USD, giảm gần 1 tỷ USD so với năm 2012.

"Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, chúng tôi đặc biệt mong đợi có nhiều sáng kiến hơn nữa từ các cơ quan Nhà nước của Chính phủ Việt Nam nhằm nắm bắt đầy đủ những nhu cầu và khó khăn của các doanh nghiệp và phản ánh một cách kịp thời vào các chính sách" - Đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh và đề nghị: Việt Nam cần sử dụng nguồn vốn ODA một cách hiệu quả và chiến lược hơn nữa để đáp ứng những yêu cầu tài chính quy mô lớn của đất nước mình.

Ông Simon Andrews- Giám đốc khu vực của IFC khuyến nghị, Việt Nam cần hành động nhanh và triệt để hơn nữa để củng cố lĩnh vực ngân hàng và cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hành động chậm trễ sẽ khiến Việt Nam rơi vào quỹ đạo tăng trưởng chậm và mất tính cạnh tranh. "Tiến độ cải cách khu vực ngân hàng và DNNN đều chậm hơn so với yêu cầu cũng như mức cần thiết"- ông Sanjay Kalra đại diện thường trú của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF nhận định. Theo ông này, đẩy mạnh tiến độ cải cách sẽ làm tăng niềm tin của đối tác nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam và sẽ giúp nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam.